Ấn Độ tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc

Tin trực tuyến đêm 10/6 của báo “Indian Express” cho biết trong một bước đi lớn nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Trung Quốc, Ấn Độ đang lên kế hoạch thiết lập 54 đồn biên phòng mới cho lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) tại bang Arunachal Pradesh, miền Đông Bắc nước này. Đề nghị thiết lập 54 đồn biên phòng hiện đại cho ITBP đang được Bộ Nội vụ Ấn Độ xem xét và đã đồng ý trên nguyên tắc.

Ngày 8/6, tại New Delhi, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (trái). Ảnh AFP-TTXVN


Bang Arunachal Pradesh có tổng chiều dài biên giới quốc tế 1.126 km với Trung Quốc. Như một phần trong kế hoạch hiện đại hóa và quản lý biên giới hiệu quả hơn cho cơ chế an ninh Ấn Độ dọc đường biên giới này, các đồn biên phòng nói trên được đề nghị trang bị những thiết bị cơ bản để binh sĩ có thể đồn trú tại những điểm cao đầy băng tuyết. Các nguồn tin nói rằng những đồn biên phòng mới sẽ sử dụng năng lượng Mặt Trời và kết nối điện thoại từ vệ tinh. Diện tích đồn không chỉ đáp ứng chỗ ở thường xuyên cho binh sĩ ITBP, mà cho cả một lực lượng tăng cường nhỏ trong trường hợp khẩn cấp.


TTXVN/Tin Tức
Ấn Độ góp phần ổn định khu vực Đông Nam Á
Ấn Độ góp phần ổn định khu vực Đông Nam Á

Việt Nam có những cơ hội đầu tư lớn cho Ấn Độ, hy vọng Ấn Độ sẽ đón nhận lợi thế đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN