Ấn Độ: Hàng nghìn người ở Kashmir sơ tán do giao tranh

Ngày 6/1, các quan chức Ấn Độ cho biết hàng nghìn dân làng ở phần lãnh thổ Kashmir do nước này kiểm soát đã phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc đấu pháo giữa binh lính Ấn Độ và Pakistan dọc biên giới 2 nước.


Binh sĩ Pakistan gác tại Wagah, dọc biên giới Pakistan-Ấn Độ ngày 3/1. Ảnh:THX/TTXVN


Một quan chức cấp cao của Ấn Độ ở Kashmir cho hay tính tới ngày 6/1, nhà chức trách đã sơ tán hơn 6.000 người tới các trại cứu tế, gần 1 tuần sau khi giao tranh bùng phát. Theo quan chức trên, 4.000 người khác cũng đã rời bỏ nhà cửa và đang ở cùng họ hàng. Ít nhất 12 người đã thiệt mạng sau các vụ đụng độ ở khu vực biên giới.


Các quan chức Ấn Độ đã lập khoảng 20 trại cứu tế sau khi nhiều dân làng rời bỏ nhà cửa mà không mang theo đồ dùng cá nhân.


TN

Ấn Độ bức xúc việc Mỹ công nhận Pakistan "nỗ lực chống khủng bố"
Ấn Độ bức xúc việc Mỹ công nhận Pakistan "nỗ lực chống khủng bố"

Chính phủ Ấn Độ đã phản ứng mạnh mẽ trước việc Mỹ thừa nhận Pakistan đã ngăn chặn khủng bố, động thái dẫn tới việc tăng viện trợ cho Islamabad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN