Ấn Độ chuẩn bị thử tên lửa hành trình

Báo “the Hindustan Times” số ra ngày 13/10 cho biết Ấn Độ sẽ phóng thử tên lửa hành trình “Nirbhay” có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ trạm thử nghiệm ở Balasore, bang Odisha vào ngày 17/10 tới.

Tên lửa Nirbhay sau khi rời bệ phóng ở Chandipur, bang Odisha ngày 12/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Tên lửa Nirbhay do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển và được phóng thử lần đầu tiên vào cuối tháng 3/2013, song không thành công như mong đợi. Một quan chức cấp cao của DRDO thừa nhận đã gặp phải trục trặc trong hệ thống dẫn đường quán tính của tên lửa, nhưng cho biết vấn đề này đã được giải quyết. “Nirbhay” sẽ phải trải qua một số cuộc thử nghiệm trước khi được công bố chính thức và đưa vào sử dụng.

Theo DRDO, với khả năng bay thấp và cấu tạo radar nhỏ, tên lửa hành trình Nirbhay có thể dễ dàng vượt qua hệ thống phòng không của đối phương. Tên lửa Nirbhay có thể phóng được từ nhiều địa hình khác nhau như mặt đất, trên không và trên biển. Sau khi các thử nghiệm đạt yêu cầu, tên lửa Nirbhay có thể mang đầu đạn hạt nhân và tầm hoạt động lên tới 1.000km.


TN

Tên lửa hành trình siêu thanh ở châu Á: Cuộc cách mạng hỏa lực
Tên lửa hành trình siêu thanh ở châu Á: Cuộc cách mạng hỏa lực

Gần đây có những báo cáo cho rằng Trung Quốc đã thử nghiệm thành công một hệ thống siêu thanh- một nền tảng ban đầu đối với tên lửa hành trình tốc độ cao. Vậy các loại tên lửa hành trình siêu thanh có vai trò gì đối với các nhiệm vụ tấn công trên mặt đất?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN