Ấn Độ chi 1 tỷ USD mua máy bay trực thăng


Tờ TNN của Ấn Độ cho biết Bộ Quốc phòng nước này dự định mua 56 máy bay trực thăng đa năng cho Hải quân với chi phí tổng cộng cho dự án này là khoảng 1 tỷ USD.


Theo báo trên, Ấn Độ sẽ mua máy bay trực thăng trinh sát, chống ngầm, tìm kiếm-cứu nạn và chống khủng bố.

Một trực thăng chiến đấu của quân đội Ấn Độ. Ảnh Internet.


Ngoài ra, quân đội Ấn Độ có kế hoạch mua máy bay trực thăng trinh sát phiên bản điện tử vô tuyến. Tờ báo lưu ý rằng hồ sơ dự thầu cung cấp máy bay trực thăng đã được công bố vào cuối tuần trước.

Yêu cầu đề xuất đã được gửi đến các công ty Boeing, Bell và Sikorsky của Mỹ, "Kamov" của Nga, tập đoàn Châu Âu Eurocopter và AgustaWestland của Italia.

Ngoài máy bay trực thăng, Ấn Độ dự kiến sẽ mua ba máy bay huấn luyện. Các máy bay trực thăng đa năng sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2016.


Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đang có kế hoạch mua 900 máy bay trực thăng mới trong 10 năm tới.


TTXVN/ Tin Tức
Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni – II
Ấn Độ thử thành công tên lửa Agni – II

Sáng 9/8, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược Agni – II, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, tầm xa hơn 2.000 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN