Ấn Độ cảnh báo khủng bố trước thềm chuyến thăm của ông Obama

Ngày 15/1, Quân đội Ấn Độ đã cảnh báo về các vụ tấn công khủng bố trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama cuối tháng này.

Tổng thống Obama luôn được lực lượng an ninh bảo vệ nghiêm ngặt.


Trung tướng K. H. Singh, chỉ huy Quân đoàn 16 của Lục quân Ấn Độ, cho hay: "Có những thông tin nói rằng khủng bố sẽ tìm cách tấn công các mục tiêu dễ dàng, trong đó có trường học và các khu vực dân cư trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ.

"Các doanh trại của Lục quân Ấn Độ và các tuyến đường cao tốc quan trọng cũng nằm trong tầm ngắm của chúng", ông Singh bổ sung.

Tổng thống Obama sẽ đến Ấn Độ vào ngày 25/1 trong chuyến công du 3 ngày và sẽ là khách mời cấp cao nhất trong lễ kỷ niệm ngày thành Ngày Cộng hòa của Ấn Độ.



TN (Theo THX)

Kế hoạch công phu bảo vệ Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ
Kế hoạch công phu bảo vệ Tổng thống Mỹ thăm Ấn Độ

Các cơ quan an ninh Mỹ và Ấn Độ phải triển khai thêm biện pháp bảo vệ Tổng thống Obama bởi ông sẽ ngồi trên khán đài ngoài trời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN