Ấn Độ cảnh báo cao trước nguy cơ khủng bố

Thủ đô New Dehli của Ấn Độ ngày 9/8 đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi xuất hiện những dấu hiệu tấn công khủng bố.


 

An ninh đã được tăng cường tại New Dehli. Ảnh: The Hindu

 

Sở cảnh sát New Delhi đã tăng cường an ninh tại các khu chợ, các tụ điểm tập trung đông người, tòa nhà cao tầng và cơ quan chính phủ. Quyết định này được đưa ra sau khi sở cảnh sát nhận được một bức từ cơ quan tình báo Ấn Độ (IB) cảnh báo về nguy cơ xảy ra tấn công khủng bố trước ngày 15/8 - ngày lễ Độc lập của Ấn Độ.


Trước đó, IB đã thu được nội dung đoạn nói chuyện của Hafiz Muhammad Saeed, kẻ sáng lập ra nhóm khủng bố Lashkar-e-Toiba, lực lượng gây ra vụ tấn công năm 2008 tại Mumbai, đang ẩn náu tại Pakistan. Saeed kêu gọi tiến hành tấn công khủng bố vào Red Fort, một trong những khu tưởng niệm nổi tiếng nhất tại thủ đô New Dehli.

 

Hoài Thanh (tổng hợp)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN