Ai Cập sẽ bầu cử quốc hội trước cuối tháng 3/2015

Ngày 10/11, phát biểu trước một phái đoàn doanh nghiệp Mỹ đang ở thăm Cairo, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi cho biết cuộc bầu cử quốc hội của nước này sẽ được tổ chức trước cuối tháng 3/2015.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Ảnh: AFP.


Theo ông al-Sisi, Ai Cập sẽ đạt được mục tiêu thứ ba như đã tuyên bố trong lộ trình sau ngày 3/7/2013 là tổ chức bầu cử quốc hội trước một hội nghị kinh tế quốc tế dự kiến diễn ra vào quý I/2015". Hội nghị này nhằm thu hút đầu tư nước ngoài để khởi động nền kinh tế đang suy yếu của Ai Cập.

Sau cuộc chính biến tháng 7/2013 phế truất Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi, ông Abdel Fattah al-Sisi, khi đó là Tư lệnh quân đội, đã thông báo một lộ trình chính trị bao gồm thông qua hiến pháp mới, tiếp đó là tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội. Theo đó, hiến pháp mới đã được thông qua vào tháng 1/2014, trong khi cuộc bầu cử Tổng thống mà ông al-Sisi giành thắng lợi đã diễn ra hồi tháng 5 năm nay. Việc bầu ra một quốc hội mới sẽ là cột mốc quan trọng thứ 3 trong lộ trình này.

Tháng 6 vừa qua, Ủy ban Bầu cử tối cao (SEC) đã thông báo khởi động tiến trình chuẩn bị để tiến hành cuộc bỏ phiếu bầu cử quốc hội. SEC nêu rõ thời điểm bỏ phiếu sẽ được ấn định sau khi ban hành một luật xác định khu vực bầu cử.

Tháng 6/2012, tòa án đã ra phán quyết giải tán quốc hội đầu tiên của Ai Cập sau làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak năm 2011. Kể từ đó, các tổng thống Ai Cập đều nắm quyền hành pháp lẫn lập pháp.


TTXVN/Tin Tức

Những lý do khiến Mỹ đấu dịu với Ai Cập
Những lý do khiến Mỹ đấu dịu với Ai Cập

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định tháng 11/2014 Mỹ sẽ cung cấp cho Ai Cập 10 máy bay lên thẳng Apache trong một thương vụ đã bị ngừng từ hơn một năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN