Ai Cập hủy phán quyết xóa tội giết người của ông Mubarak

Ngày 4/6, Tòa Phá án Ai Cập đã hủy một phán quyết được đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái, theo đó xóa bỏ tội danh giết người cho cựu Tổng thống Hosni Mubarak liên quan tới việc sát hại hàng trăm người biểu tình trong làn sóng biểu tình phản đối chính phủ năm 2011. 


Cựu Tổng thống Hosni Mubarak tại phiên xét xử của tòa án ở Cairo ngày 9/5. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tòa trên đã chấp nhận đơn kháng cáo của bên nguyên đối với quyết định hủy bỏ tội giết người của ông Mubarak - người ban đầu bị tuyên án tù chung thân vì tội danh này. Thẩm phán Anwar El-Gabry cho biết tòa sẽ mở phiên xét xử vào 5/11 tới để xem xét đơn kháng cáo.


Hiện chưa rõ liệu quyết định hủy bỏ trên có được áp dụng với 7 đồng phạm của ông Mubarak, cũng được tuyên trắng án hồi tháng 11/2014 hay không, trong đó có cả cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib al-Adly. 


Cựu Tổng thống Mubarak bị đưa ra xét xử với nhiều tội danh, bao gồm việc giết hại khoảng 800 người biểu tình trong làn sóng biểu tình năm 2011. Tháng 11/2014, ông Mubarak đã được tha bổng khỏi tội danh này. Tuy nhiên, ông bị kết án 3 năm tù giam trong một vụ án khác liên quan đến tham nhũng, cùng với hai người con trai của ông.

TTXVN/Tin tức
Ai Cập phá dỡ trụ sở đảng của cựu Tổng thống Mubarak
Ai Cập phá dỡ trụ sở đảng của cựu Tổng thống Mubarak

Ai Cập đã bắt đầu công việc phá dỡ trụ sở của Đảng Dân chủ Quốc gia của cựu Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ trong cuộc nổi dậy năm 2011.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN