Ai Cập: Hơn 150 người ủng hộ ông Morsi được tuyên trắng án

Ngày 19/5, Tòa án quận Bab El-Shareya ở Cairo, Ai Cập, đã tuyên trắng án đối với 169 người ủng hộ Tổng thống Hồi giáo bị phế truất Mohamed Morsi.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, các bị cáo nói trên bị truy tố với các cáo buộc có hành động bạo lực, gây rối, tham gia biểu tình, cản trở giao thông và vi phạm lệnh giới nghiêm sau khi cảnh sát dùng vũ lực giải tán hai địa điểm tập trung của những người ủng hộ ông Morsi tại Cairo và tỉnh Giza kế bên làm hàng trăm người thiệt mạng.


Trước đó, hôm 18/5 vừa qua, một tòa án Ai Cập đã tuyên phạt 10 năm tù giam đối với 126 người ủng hộ phong trào Anh em Hồi giáo (MB) do lính líu tới vụ bạo lực ở thành phố Kafar El-Sheikh hồi tháng Tám năm ngoái. Những người này cũng bị cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố.


Ngoài ra trong một vụ án khác, 37 người ủng hộ MB cũng bị tuyên phạt 15 năm tù giam vì liên quan tới âm mưu đánh bom một ga tàu điện ngầm ở Cairo.

 
Kể từ cuộc chính biến lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi ngày 3/7/2013, chính quyền lâm thời Ai cập đã gia tăng đàn áp đối với những người ủng hộ MB, bắt giữ khoảng 16.000 người, trong đó hơn 1.200 người đã bị kết án tử hình hàng loạt.

 

TTXVN/ Tin tức

 

Ai Cập triệt phá hơn 40 nhóm khủng bố
Ai Cập triệt phá hơn 40 nhóm khủng bố

Bộ trưởng Nội vụ Ai Cập Mohamed Ibrahim cho biết kể từ đầu tháng 4 vừa qua, lực lượng an ninh nước này đã triệt phá 43 nhóm khủng bố và bắt giữ một số lượng lớn nghi can.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN