Ai Cập bỏ lệnh cấm nhập tịch người Palestine

Ngày 21/12, một tòa án hành chính ở Ai Cập đã bãi bỏ lệnh cấm nhập tịch của Bộ Nội vụ nước này đối với những người Palestine có mẹ là người Ai Cập.

Tòa án Ai Cập ra phán quyết đảm bảo quyền quốc tịch cho những người Palestine có mẹ là người Ai Cập. Nguồn: haaretz.com.


Theo một nguồn tin tư pháp, phán quyết trên được đưa ra dựa vào quy định của hiến pháp mới, theo đó đảm bảo quyền quốc tịch cho những người có mẹ là người Ai Cập.

Sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi vào Hè năm ngoái, Bộ Nội vụ Ai Cập đã thông báo ngừng cấp quốc tịch cho các đối tượng trên, trong bối cảnh chính quyền nước này tiến hành các cuộc trấn áp những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo và cấm mọi hoạt động của phong trào Hồi giáo Hamas đang kiểm soát Dải Gaza của Palestine.

Tháng 5 vừa qua, Thứ trưởng Nội vụ Ai Cập phụ trách vấn đề người nhập cư và quốc tịch Hassan El-Reidy cho biết 24.000 người Palestine đã nhập quốc tịch Ai Cập kể từ giữa năm 2011.


T.N

Ai Cập tước quyền công dân của hàng trăm người Palestine
Ai Cập tước quyền công dân của hàng trăm người Palestine

Ai Cập đang có kế hoạch thu hồi lại quyền công dân mà cựu Tổng thống nước này Mohamed Morsi đã trao cho thủ lĩnh cấp cao của Phong trào Hồi giáo Hamas Mahmoud al-Zahar và khoảng 800 người khác, chủ yếu là người Palestine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN