Ai Cập: Bán đảo Sinai được đặt trong tình trạng báo động cao

Ngày 15/10, lực lượng an ninh Ai Cập ở Bán đảo Sinai đã được đặt trong tình trạng báo động cao sau khi các nhóm Hồi giáo cực đoan Salafi đe dọa tấn công Ixraen để trả thù cho thủ lĩnh của họ là Hisham Al-Sa’adani vừa bị sát hại trong một cuộc không kích do lực lượng không quân Ixraen tiến hành vào đêm 13/10 tại Dải Gaza.

Theo phóng viên TTXVN tại Ai Cập, quốc gia này quan ngại rằng các nhóm Hồi giáo cực đoan Salafi tại Bán đảo Sinai có thể phát động các cuộc tấn công từ khu vực biên giới giáp với Ixraen trong vài ngày tới và có thể nhằm vào lực lượng an ninh của nước này.

Trước đó, hãng thông tấn chính thức Ma'an của Palextin cho hay các nhóm Hồi giáo Jihad (Thánh chiến) ở Sinai, đặc biệt là nhóm "al-Tawhid wal-Jihad al-Ansar Beit Makdas", có thể tìm cách trả thù Ixraen từ lãnh thổ của Ai Cập hoặc tổ chức các vụ đánh bom xe gần các địa điểm quân sự của Ai Cập tại khu vực Bắc Sinai.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN