Afghanistan: Đánh bom liều chết nhằm vào cảnh sát trưởng Kandahar

Ngày 28/8, nhà chức trách Afghanistan (Ápganixtan) cho biết một vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại thành phố Kandahar miền nam, làm bốn người thiệt mạng và 21 người khác bị thương, trong đó có cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar là Tướng Abdul Raziq.


Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Kandahar ngày 28/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Cảnh sát cho biết mục tiêu của vụ đánh bom chính là Tướng Raziq, một nhân vật theo quan điểm chống Taliban.

Theo người phát ngôn chính quyền tỉnh, Jawed Faisal, kẻ tấn công liều chết đã kích nổ quả bom gắn trên một chiếc xe tải khi xe chở ông Raziq đi qua khu vực ngoại vi thành phố Kandahar.

Tuy nhiên cảnh sát trưởng Kandahar may mắn sống sót và chỉ bị thương nhẹ. Ông Faisal mô tả vụ tấn công là kinh hoàng và hầu hết nạn nhân là dân thường.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom trên.


Tuy nhiên, các phiến quân Taliban được cho là thường thực hiện các vụ tấn công liều chết để sát hại các quan chức chính phủ Afghanistan và lực lượng nước ngoài đang đồn trú tại quốc gia Nam Á này.


TTXVN/ Tin Tức
Hai phụ nữ bị chặt đầu tại Afghanistan
Hai phụ nữ bị chặt đầu tại Afghanistan

Các quan chức Afghanistan ngày 27/8 cho biết có tới 17 người, trong đó có 2 phụ nữ, đã bị các tay súng Taliban chặt đầu tại một ngôi làng ở Musa Qala, thuộc tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN