6 tàu chiến tới Biển Đen tham gia tập trận của NATO

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 13/3 cho biết 6 tàu chiến đã tới cảng Constanta của Romania, bên bờ Biển Đen để tham gia các cuộc diễn tập trên biển của NATO trong cuối tuần này.

Trong một thông báo, NATO cho biết cuộc huấn luyện kéo dài 3 ngày mang tên “SNMG-2” do Thiếu tướng Hải quân Mỹ Brad Williamson chỉ huy. Các tàu tham gia tập trận gồm tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Vicksburg của Mỹ, cũng như một tàu cận vệ của Đức và các tàu chiến từ các nước Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, Italy và Romania.

Các cuộc diễn tập này là một phần của hoạt động thường xuyên được triển khai theo kế hoạch tới khu vực Biển Đen nhằm thể hiện sự cam kết của NATO đối với các nước đồng minh về phòng thủ tập thể.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho hay một tổ hợp tên lửa Patriot sẽ tham gia cuộc tập trận chung với Ba Lan trong tháng này.

Phát biểu với báo giới, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steven Warren nói: “Cuộc diễn tập được lên kế hoạch này là một phần của cuộc tập trận “Chiến dịch Giải pháp Đại Tây Dương” nhằm trấn an các đồng minh, chứng minh về sự tự do di chuyển và ngăn ngừa hành động gây hấn trong khu vực ở cánh phía Đông của NATO".

Theo Đại tá Warren, hệ thống tên lửa Patriot sẽ được triển khai để tham gia tập trận cùng với 100 binh sĩ Mỹ và khoảng 30 phương tiện. Các lực lượng Mỹ sẽ tham gia diễn tập cùng với một lữ đoàn tên lửa phòng không của Ba Lan.


TN (Theo AFP, AP)

3 hạm đội Hải quân Nga đồng loạt tập trận
3 hạm đội Hải quân Nga đồng loạt tập trận

Các hạm đội Biển Đen, Biển Bắc và Biển Baltic của Hải quân Nga đã đồng loạt tiến hành các cuộc diễn tập quân sự trong ngày 12/3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN