300 lính dù Mỹ tới Ukraine

Lục quân Mỹ ngày 16/4 thông báo khoảng 300 lính dù Mỹ đã tới Ukraine để huấn luyện Vệ binh Quốc gia Ukraine (NGU).

Lực lượng lính dù Mỹ trong buổi lễ khai mạc cuộc tập trận của NATO tại Adazi, Lithuania. Ảnh: Reuters


Theo tuyên bố trên, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận 173 đã tới quân khu Yavoriv, miền Tây Ukraine, trong các ngày 14-15/4 và sẽ huấn luyện 3 tiểu đoàn của quân đội Ukraine trong thời gian 6 tháng.

Thiếu tá Jose Mendez, sĩ quan phụ trách tác chiến thuộc lữ đoàn trên (đóng căn cứ ở Italy) nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tổ chức các lớp đào tạo về kỹ năng chiến đấu cũng như huấn luyện để duy trì và nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả của các quân nhân".



TN(Theo AFP)

Bộ trưởng Shoigu: Mỹ đã buộc Nga phải hành động ở Ukraine
Bộ trưởng Shoigu: Mỹ đã buộc Nga phải hành động ở Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đổ lỗi cho Mỹ cùng các nước đồng minh của Washington gây ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN