3 quan chức Trung Quốc bị sát hại tại Tân Cương

Các nguồn tin cho biết 3 quan chức người Hán đã bị sát hại tại Tân Cương khi Chủ tịch Tập Cận Bình thăm khu vực bất ổn này, nơi có đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ Hồi giáo.


AFP ngày 15/5 dẫn lại nguồn tin khai thác giới chức cảnh sát địa phương cho biết 3 người trên bị sát hại hồi cuối tháng 4 khi đang đi câu cá tại huyện Kargilik, địa khu Kashgar. Phó đồn trưởng đồn cảnh sát địa phương Enver Tursun nói: "Hai người đã bị cắt cổ và ném xuống hồ, trong khi người thứ 3 bị đâm 31 lần và cũng bị đẩy xuống hồ".


3 nạn nhân trên được điều chuyển đến Tân Cương 2 năm trước và là quan chức huyện cấp cao, trong đó 1 người đứng đầu ngân hàng và 2 người còn lại làm việc ở sở viễn thông.

 

TN

Thêm một quan chức Trung Quốc bị điều tra vi phạm kỷ luật

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, bà Trịnh Hưng Hoa đang bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh uỷ Hồ Bắc điều tra do liên quan đến các hành vi vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN