2/3 dân số toàn cầu không được dùng nước sạch

Hiện nay trên thế giới có hơn 3/4 trong số 1 tỷ người, trong đó phần lớn là người nghèo, không được sử dụng nước sạch.


Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), 768 triệu người trên thế giới đã không được sử dụng nước sạch, khiến cho hàng trăm nghìn trẻ em bị ốm hoặc chết mỗi năm. Mỗi ngày có 1.400 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh về tiêu chảy liên quan tới tình trạng thiếu nước sạch và các hệ thống bảo vệ sức khỏe và vệ sinh.


Phần lớn những người không được sử dụng nước sạch là những người nghèo và sống tại các khu vực nông thôn thuộc vùng xa xôi hẻo lánh hoặc các khu nhà ổ chuột tại những vùng đô thị. 10 nước chiếm 2/3 dân số toàn cầu không được tiếp cận với các nguồn nước sạch bao gồm Ấn Độ, Nigeria, Ethiopia, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Bangladesh, Tanzania, Kenya và Pakistan.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN