1.700 công dân Nga tham chiến ở Iraq

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) kiêm Chủ tịch Ủy ban chống khủng bố quốc gia của nước này, ông Alexander Bortnikov ngày 20/2, cho biết có khoảng 1.700 công dân Nga đang chiến đấu bên phía lực lượng phiến quân ở Iraq, trong khi khoảng 1 năm trước, con số này chỉ là 800 người.

1.700 lính Nga đang tham chiến tại Iraq. Ảnh: ibitimes.com.


Ông Bortnikov đưa ra con số trên sau khi kết thúc chuyến công tác tại Washington để tham dự hội nghị cấp cao chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Theo ông Bortnikov, sự gia tăng của dòng người "mới được tuyển mộ" bên phía phiến quân và đặc biệt là khả năng những người này quay trở về đất nước khiến cơ quan an ninh Nga đặc biệt lo ngại, quan điểm này cũng được người đồng cấp của các nước khác tham gia hội nghị chia sẻ.


TN


Mỹ đem quân đến Iraq góp phần tạo nên IS
Mỹ đem quân đến Iraq góp phần tạo nên IS

Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan cho biết việc Mỹ đưa quân vào Iraq đã góp phần vào việc hình thành nên IS.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN