Tin tức TV: Mở 'cánh cửa hẹp' vào trường THPT công lập ở Thủ đô

Xấp xỉ 40% học sinh lớp 9 ở Hà Nội không có chỗ trong trường THPT công lập. Phụ huynh nháo nhào tìm trường, xếp hàng xuyên đêm để nộp hồ sơ nhập học lớp 10 trường tư cho con trong lúc trường tư nâng điểm chuẩn liên tục... Tình cảnh này đã bộc lộ điểm yếu trong quy hoạch trường lớp ở Thủ đô.  

Báo chí phản ánh thông tin về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2023 – 2024 thấp kỷ lục. Về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đích danh Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát báo cáo đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh lớp 10 Hà Nội hệ công lập năm học 2023 – 2024.  

Vậy để giải bài toán thiếu trường lớp ở Thủ đô sẽ cần những giải pháp như thế nào? Phóng sự sau của Tin tức TV sẽ phần nào giải đáp câu hỏi ngỏ này. 

 

Báo Tin tức
Vụ phụ huynh xếp hàng xuyên đêm: Sở GD-ĐT Hà Nội đã 'vào cuộc'
Vụ phụ huynh xếp hàng xuyên đêm: Sở GD-ĐT Hà Nội đã 'vào cuộc'

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trước tình trạng nhiều phụ huynh phải xếp hàng xuyên đêm giành suất cho con vào lớp 10, Sở đã chấn chỉnh và có biện pháp giảm tải cho phụ huynh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN