01:11 25/01/2012

Tín hiệu vui của ngư dân Cà Mau đầu năm mới

Ngày mồng 2, 3 Tết Nhâm Thìn, hàng trăm tàu đánh cá thuộc tỉnh Cà Mau đã cập bến thị trấn Sông Đốc và cửa biển Khánh Hội, mang về từ biển những mẻ lưới tôm cá đầu năm sau gần 20 ngày lao động, lênh đênh trên biển.

Ngày mồng 2, 3 Tết Nhâm Thìn, hàng trăm tàu đánh cá thuộc tỉnh Cà Mau đã cập bến thị trấn Sông Đốc và cửa biển Khánh Hội, mang về từ biển những mẻ lưới tôm cá đầu năm sau gần 20 ngày lao động, lênh đênh trên biển. Tất cả khoang tàu đều đầy ắp cá, tôm, mực và nhiều loài thủy sản khác. Đây là tín hiệu vui của ngư dân đầu năm mới, cho bà con nguồn thu nhập đáng kể.

Ngư dân Cà Mau trúng đậm mực biển. Ảnh: Internet


Sau khi trừ chi phí, những chiếc tàu này đều lãi từ 50 triệu đến 150 triệu đồng. Những ngày tiếp theo sẽ có thêm hàng trăm tàu sẽ cập bến, mang về từ biển thêm nhiều tấn thủy hải sản.

Như thường lệ, trước Tết 15 ngày, gần 2.000 phương tiện khai thác thủy sản xa bờ ở tỉnh Cà Mau đã đồng loạt rời bến ra khơi. Theo bà con ngư dân, những ngày Tết là thời điểm tôm, cá, mực hội tụ nên khai thác rất được mùa. Mặt khác, ra quân sản xuất nhân dịp Năm mới cũng nhằm biết tình hình làm ăn năm nay. Bà con quan niệm Tết mà sản xuất thuận lợi thì cả năm làm ăn thuận lợi.

Trước đó, trên 10.000 ngư dân đã chuẩn bị ra khơi trước Tết hai tuần. Họ đón Giao thừa trên biển, chúc năm mới từ biển về đất liền cho người thân, để bây giờ mang về từ biển mẻ sản phẩm đầu năm đầy ắp cá tôm. Sau chuyến đi biển này, bà con nghỉ Tết khoảng 10 ngày, sau đó tiếp tục ra khơi.

Trần Thành Nên