06:10 25/06/2011

Tin đồn về cái chết có nhiều uẩn khúc ở Thừa Thiên - Huế là không có căn cứ

Kết quả từ Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Nạn nhân Nguyễn Thị Khá, trú ở thôn La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà bị chết là do tai nạn đường sắt. Như vậy, những tin đồn về cái chết có nhiều uẩn khúc của chị Khá là không có căn cứ.

Kết quả từ Trung tâm pháp y tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: Nạn nhân Nguyễn Thị Khá, trú ở thôn La Chữ, xã Hương Chữ, huyện Hương Trà bị chết là do tai nạn đường sắt. Như vậy, những tin đồn về cái chết có nhiều uẩn khúc của chị Khá là không có căn cứ.

Chị Khá bị tai nạn, chết ngày 19/6, đến ngày 20/6, gia đình gửi đơn xin mổ tử thi để xác định nguyên nhân cái chết, vì nghi ngờ chị bị hạ sát do mâu thuẫn gia đình. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân có nhiều vết xây xát ở vai phải, lưng, chân phải, phần đầu có nhiều vết thương. Nguyên nhân dẫn đến cái chết là do nạn nhân đứng gần đoàn tàu hoặc chuẩn bị đi băng ngang đường sắt khi đoàn tàu đã chạy qua gần hết, không may bị tàu cuốn vào và va chạm với toa cuối. Xác nạn nhân nằm song song đường ray và cách đường ray một khoảng cách ngắn 1,5 m.

Được biết, trước khi chết, chị Khá có gửi đơn kêu cứu tới các cấp chính quyền rằng, có một nhóm thanh niên lạ mặt đe dọa chị; nên dư luận dễ liên tưởng, cho rằng cái chết của chị có nhiều uẩn khúc.

Quốc Việt