Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ hiện đại như thế nào?

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao (THAAD) dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2017.

Mỹ và Hàn Quốc đã thông báo triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao nhằm đối phó với chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

THAAD – hệ thống lá chắn bất khả xâm phạm
THAAD – hệ thống lá chắn bất khả xâm phạm

Giống như Patriot, THAAD được thiết kế để bắn hạ tên lửa đạn đạo đang trong giai đoạn cuối của hành trình. Tuy nhiên, nó được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu ở tầm cao, tạo cho hệ thống này khả năng phòng thủ lớn hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN