10:08 15/10/2011

Tin áp thấp nhiệt đới trên biển Đông

Vào hồi 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc...


Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia vào hồi 19 giờ ngày 14/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 19 giờ ngày 15/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7, cấp 8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Biển động.

Ngoài ra, chiều nay (14/10) không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và bắc Trung Bộ, đêm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Khoảng gần sáng và ngày mai (15/10) khối không khí lạnh này lại được tăng cường yếu trở lại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; Gió đông bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. /.


TTXVN/Tin Tức