12:11 30/12/2010

Tìm thấy xương có niên đại 400.000 năm

Ông Avi Gopher, người chịu trách nhiệm khai quật của Viện Nghiên cứu khảo cổ học thuộc trường đại học Tổng hợp Ten Avíp vừa thông báo, đã tìm thấy hài cốt của Homo sapiens (người khôn ngoan) có niên đại khoảng 400.000 năm tại Ixraen.

Ông Avi Gopher, người chịu trách nhiệm khai quật của Viện Nghiên cứu khảo cổ học thuộc trường đại học Tổng hợp Ten Avíp, ngày 28/12 thông báo, đã tìm thấy hài cốt của Homo sapiens (người khôn ngoan) có niên đại khoảng 400.000 năm tại Ixraen.

Trong một thông cáo báo chí, ông Gopher khẳng định, các nhà khoa học đã phát hiện 8 chiếc răng có thể là những dấu tích đầu tiên của người khôn ngoan tại một hang động nằm ở phía đông Ten Avíp.


Nghiên cứu măng đá và vú đá, cũng như những vật liệu khác được tìm thấy tại chỗ chỉ ra rằng hang này đã được sử dụng cách đây 400.000 năm.

Một chiếc răng của người khôn ngoan được tìm thấy tại Ixraen.
Ảnh: Internet


Ông Gopher cho biết, những chiếc răng được tìm thấy tại hang Qessem nằm rải rác trong nhiều tầng của hang. Một số có niên đại cách đây 200.000 năm và những cái cổ nhất lên tới 400.000 năm.

Nhà khảo cổ học Gopher nhấn mạnh: "Hiện nay, các ý kiến đều thống nhất rằng những dấu tích cổ nhất của người thông minh mà chúng tôi biết được đều nằm ở Đông Phi và có niên đại 200.000 năm hoặc ít hơn".


Theo ông Gopher, dấu tích đầu tiên được phát hiện năm 2006 tại hang Qessem. Nhưng những đồng nghiệp của ông và chính bản thân ông Gopher đều muốn tiếp tục công việc khai quật nhằm tìm ra những chiếc răng khác và tiến hành hàng loạt các thí nghiệm và nghiên cứu xác định niên đại.

Ông Gopher tuyên bố sẽ tiếp tục công tác khai quật tại hang này. Các nhà khoa học hy vọng tìm ra những dấu tích khác giúp họ hiểu rõ hơn quá trình tiến hóa của nhân loại và sự xuất hiện của loài người hiện đại.

Thanh Bình (P/v TTXVN tại Ai Cập)