05:10 10/05/2012

Tìm thấy xác máy bay Nga mất tích tại Inđônêxia

Sáng 10/5, người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Inđônêxia Gagah Prakoso cho biết, đội cứu hộ đã nhìn thấy các mảnh vỡ của máy bay Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) tại vùng núi Salak, thuộc huyện Bogor, tỉnh Tây Java.

Sáng 10/5, người phát ngôn Cơ quan tìm kiếm và cứu hộ quốc gia Inđônêxia Gagah Prakoso cho biết, đội cứu hộ đã nhìn thấy các mảnh vỡ của máy bay Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) tại vùng núi Salak, thuộc huyện Bogor, tỉnh Tây Java.

Ông Prakoso nói: "Nhóm cứu hộ đã nhìn thấy chiếc máy bay (SSJ-100) ở sườn núi Salak từ trên không song họ vẫn chưa tiếp cận được khu vực đó". Vì vậy, hiện chưa có tin tức cụ thể về tình trạng của máy bay này.


Binh sĩ Inđônêxia chuẩn bị thiết bị lên đường tìm kiếm chiếc máy bay mất tích. Ảnh: THX/TTXVN



Từ rạng sáng cùng ngày, khoảng 400 nhân viên cứu hộ Inđônêxia, phần lớn là quân nhân và cảnh sát đã triển khai tới khu vực núi Salak để tìm kiếm chiếc máy bay trên. Núi Salak, cao khoảng 2.200 mét là nơi chiếc máy bay bị biến mất khỏi màn hình rađa trong khi đang thực hiện một chuyến bay biểu diễn vào chiều 9/5 (giờ địa phương). Trên máy bay có khoảng 50 người, phần lớn là người Inđônêxia.

Cùng ngày, Nga đã thành lập một ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay SSJ-100, loại máy bay mới do hãng Sukhoi của Nga liên doanh với hãng Alenia Aeronautica của Italia sản xuất và mới đưa vào bay thử cuối năm ngoái.
 
Sukhoi Superjet-100 là dòng máy bay chở khách tầm trung tiên tiến nhất mà Nga vừa mới chế tạo với hy vọng có thể thâm nhập thị trường máy bay dân dụng chở khách béo bở trên thế giới hiện do Boeing và Airbus chiếm lĩnh. Chiếc máy bay Sukhoi Superjet-100 bị nạn này đang trong chặng hành trình bay biểu diễn ở châu Á nhằm quảng bá cho các khách hàng tiềm năng, trong đó có Việt Nam.

TTXVN/Tin tức