02:13 11/02/2015

Tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai vụ lật thuyền chở ngao

Đã tìm thấy thi thể người mất tích thứ 2 trong vụ lật thuyền chở 5 tấn ngao trên biển khu vực Cồn Mờ, Thái Bình.

Người mất tích thứ hai trong vụ lật thuyền chở hơn 5 tấn ngao thương phẩm trên biển thuộc khu vực Cồn Mờ, Thái Bình là chị Giang Thị M (sinh năm 1971, trú quán thôn Chỉ Thiện, xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy) đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo chính quyền huyện Thái Thụy (Thái Bình), vào khoảng gần 10h ngày 11/2, thi thể chị M được tìm thấy nằm cạnh mép nước thuộc bãi triều nuôi ngao của xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Vị trí thi thể chị M cách đê biển quốc gia đoạn qua địa phận xã Đông Minh (huyện Tiền Hải) hơn 1km và cách Cồn Mờ (nơi xảy ra vụ lật thuyền thương tâm) khoảng 15km.

Hiện tại, thân nhân gia đình nạn nhân, chính quyền xã Đông Minh (huyện Tiền Hải), các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình, chính quyền huyện Tiền Hải đang thực hiện hoàn tất các thủ tục, bàn giao và đưa phương án di chuyển thi thể nạn nhân chị M về quê mai táng theo nguyện vọng của thân nhân, gia đình.

Sáng cùng ngày, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình và đại diện lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh đã trực tiếp xuống địa bàn động viên, chia buồn cùng thân nhân, gia đình các nạn nhân bị tử vong, đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 5 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Duy Cam, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy: Để trục vớt chiếc thuyền bị chìm trong vụ tai nạn trên, cho đến thời điểm này, cơ quan chức năng đã đưa ra phương án sử dụng “phao nổi”. Tuy nhiên, do số lượng thùng phuy, phao hơi còn ít nên chiếc thuyền vẫn chưa nổi hẳn. Hiện tại, nhiều thùng phuy, phao hơi đã được chính quyền, cơ quan chức năng vận chuyển, tập kết ở vị trí thuyền chìm. Dự kiến trong ngày hôm nay, công tác trục vớt và lai dắt chiếc thuyền vào bờ sẽ hoàn tất.

Như tin đã đưa, khoảng 21 giờ ngày 7/2, trong quá trình đẩy thuyền sắt chở hơn 5 tấn ngao thương phẩm từ chỗ nước cạn ra chỗ nước sâu để chở ngao về đất liền, chiếc thuyền sắt có tải trọng loại nhỏ bất ngờ bị lật, đè lên mọi người khiến chị Nguyễn Thị T (sinh năm 1964) và chị Giang Thị M (sinh năm 1971) cùng ở xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy bị tử vong. Tám người lao động khác cùng tham gia đẩy chiếc thuyền này may mắn thoát nạn.


Hải An – Xuân Tiến (TTXVN)