02:11 22/02/2012

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân cuối cùng của tàu BĐ 93310TS

Vào lúc 7 giờ ngày 22/2, ngư dân của xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải ra khơi đánh bắt đã phát hiện một nạn nhân trôi dạt trên biển. 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân địa phương tiếp tục phát hiện thêm thi thể nạn nhân cuối cùng.

Ông Lê Thành Nhựt, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết: Vào lúc 7 giờ ngày 22/2, ngư dân của xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải ra khơi đánh bắt đã phát hiện một nạn nhân trôi dạt trên biển. 9 giờ 30 phút cùng ngày, ngư dân địa phương tiếp tục phát hiện thêm thi thể nạn nhân cuối cùng.

Nhận được tin báo của ngư dân, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp vớt thi thể hai nạn nhân đưa lên bờ.

Danh tính của 2 nạn nhân đã được xác định là anh Huỳnh Thanh Bình (22 tuổi) và anh Lê Văn Giản (24 tuổi), cùng ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, là thuyền viên của tàu BĐ 93310TS bị mất tích trên biển do sóng lớn đánh chìm tàu vào tối 18/2. Đến thời điểm này, công tác tìm kiếm cứu nạn đối với 4 nạn nhân là thuyền viên của tàu BĐ 93310TS đã hoàn thành.

Thi thể các nạn nhân đang được ngành chức năng của tỉnh Ninh Thuận làm thủ tục khâm liệm và bàn giao cho người nhà đưa về quê lo hậu sự.

Được biết, người dân địa phương của xã Thanh Hải đã quyên góp hỗ trợ gia đình nạn nhân với tổng số tiền trên 11 triệu đồng. Ban phòng chống lụt bão huyện Ninh Hải cũng đã hỗ trợ 9 triệu đồng đối với các nạn nhân trên.


Công Thử