02:18 02/02/2012

Tìm thấy thi thể hai cha con bị đâm chìm xuồng

Trưa 2/2, thi thể của anh Trần Văn Hóa (SN 1975) và cháu Trần Ngọc Quỳnh (SN 2001) đã được tìm thấy trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào đêm 30/1 làm 3 người chết.

Đại tá Võ Văn Em, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang cho biết: Đến trưa 2/2, thi thể của anh Trần Văn Hóa (SN 1975) và cháu Trần Ngọc Quỳnh (SN 2001) đã được tìm thấy trong vụ tai nạn giao thông đường thủy xảy ra vào đêm 30/1 làm 3 người chết.

Tai nạn xảy ra trên sông Cái Lớn thuộc ấp Vĩnh Tân, xã Hòa Chánh, huyện U Minh Thượng: một xuồng máy chở 10 người đã đụng vào xuồng máy có 3 người đi chiều ngược lại. Vụ va chạm đã làm hai phương tiện bị chìm, hành khách hoảng loạn tìm cách bơi vào bờ. Trong tổng số 13 người bị nạn, có 10 người được cứu sống, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể con trai anh Hóa là cháu Trần Quốc Minh (SN 2008). R iêng anh Hóa và cháu Trần Ngọc Quỳnh bị nước cuốn trôi đến trưa 2/2 mới tìm thấy xác.

Nguyên nhân ban đầu xác định, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc đêm tối, sông sâu, hạn chế tầm nhìn, phương tiện đi đêm không đèn báo hiệu, đi không đúng phần luồng quy định.

Hoàng Vân