04:10 27/04/2011

Tìm thấy bức tượng khổng lồ của vua Amenhotep III

Bộ Cổ vật Ai Cập ngày 26/4 thông báo, các nhà khoả cổ học nước này đã tìm thấy một bức tượng khổng lồ vua Amenhotep III hay Amenophis III, cách đây 3.000 năm, một trong những bức tượng lớn nhất của vị vua này ở Louxo.

Bộ Cổ vật Ai Cập ngày 26/4 thông báo, các nhà khoả cổ học nước này đã tìm thấy một bức tượng khổng lồ vua Amenhotep III hay Amenophis III, cách đây 3.000 năm, một trong những bức tượng lớn nhất của vị vua này ở Louxor, cách thủ đô Cairô 750km về phía Nam.

Tượng Amenophis III. Ảnh: Internet

Bức tượng bằng quartzit (một loại đá biến chất từ cát kết thạch anh), cao hơn 13m, được tìm thấy tại đền thờ của vị vua này ở Kom al-Hitan. Đây là một trong 2 bức tượng được đặt ở ngay lối vào phía Bắc của ngôi đền, có lẽ đã bị phá huỷ trong một trận động đất năm 27 trước CN.

Bộ Cổ vật cho biết, các chuyên gia đang nỗ lực làm sạch và ghép 7 mảnh vỡ của bức tượng để sắp xếp đúng vị trí và đang tìm kiếm nốt phần đầu của bức tượng. Bức tượng này sẽ được đưa trở lại đúng với vị trí ở phía trước của ngôi đền.

Là vị pharaoh thứ chín của Vương triều thứ 18 của Ai Cập cổ đại thời Tân vương quốc, một thời đại vàng son trong lịch sử Ai Cập, Amenhotep III là con của vua Thutmosis IV và hoàng hậu Mutemwiya. Ông cai trị từ 1391-1353 trước CN, với một triều đại lâu dài và thịnh vượng.

Xác ướp của Amenhotep III đã được khai quật ở mộ ông trong Thung lũng các vị vua và hiện đang ở Viện Bảo tàng quốc gia ở thủ đô Cairô.

Thanh Bình
(PVTTXVN tại Ai Cập)