02:13 28/02/2012

Tìm thấy bộ sưu tập tranh mất tích của Adolf Hitler

Một sử gia người Séc mới đây đã phát hiện một bộ sưu tập hội họa đã thất lạc từ lâu của trùm Đức quốc xã Adolf Hitler. Các chuyên gia đánh giá, nó có thể bán đấu giá được khoảng 2,6 triệu USD.

Một sử gia người Séc mới đây đã phát hiện một bộ sưu tập hội họa đã thất lạc từ lâu của trùm Đức quốc xã Adolf Hitler. Các chuyên gia đánh giá, nó có thể bán đấu giá được khoảng 2,6 triệu USD. Tuy vậy, tu viện nơi những bức tranh được tìm thấy đã tuyên bố họ có ý định giữ lại bộ sưu tập này.

Các công nhân đang di chuyển tác phẩm của họa sĩ người Đức Franz Eichhorst, “Reminiscence on Stalingrad", một phần trong bộ sưu tập cá nhân của Adolf Hitler.

Cận cảnh bức “Reminiscence on Stalingrad".

Tác phẩm “Lights-off for Soldiers during Party Days in Nuremberg" của họa sĩ Đức Paul Herrmann.

16 bức họa từ bộ sưu tập này mới được phát hiện tại tu viện Doksany, gần Praha, nhưng sẽ không được trưng bày trước công chúng.

Bức họa có tên “Finish” của một họa sĩ người Đức khác là Armin Reumann.

Một nhiếp ảnh gia đang chụp những bức họa trong bộ sưu tập mới được phát hiện của Hitler. Ảnh Internet.


Thu Hằng (theo Reuters)