12:23 13/12/2011

Tìm lối thoát khỏi “ao làng” khu vực

Sau thành công tại SEA Games 26, các ngành quản lý thể thao đã có thể thở phào, nhưng điều đó vẫn không khiến người hâm mộ cảm thấy "đã" bởi đây vẫn chỉ là đấu trường “ao làng”.

Sau thành công tại SEA Games 26, các ngành quản lý thể thao đã có thể thở phào, nhưng điều đó vẫn không khiến người hâm mộ cảm thấy "đã" bởi đây vẫn chỉ là đấu trường “ao làng”. Ông Lâm Quang Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định, sớm muộn gì Đại hội thể thao Đông Nam Á sẽ phải thay đổi để nâng cao đẳng cấp.

Tập trung cho thể thao thành tích cao

Một kế hoạch dài hơi nhằm phát triển TTVN 2010-2020 đã được ra đời cuối năm 2010, ngay sau khi TTVN thất bại thảm hại tại Asiad 16. Chiến lược này được kỳ vọng sẽ đưa TTVN thành công hơn nữa trên đấu trường quốc tế bằng những hành động rất cụ thể. Bản chiến lược chủ yếu và việc xác định hướng đi của các môn thể thao thành tích cao và được xác định là bước chuyển mang tính căn bản cho TTVN trong định hướng phát triển của mình.

Các môn thể thao cơ bản của Olympic (như điền kinh) sẽ được chú trọng đầu tư. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Theo đó, SEA Games sẽ không còn là đấu trường quốc tế quan trọng nhất với TTVN nữa, mà cần phải hướng cái đích ra xa hơn là Asiad hay Olympic. SEA Games giờ đây chỉ được xác định như một bàn đạp để tấn công Asiad, Olympic. Theo đó, từ nay đến năm 2020, TTVN chỉ giữ vững mục tiêu tốp 3 SEA Games và mục tiêu cao nhất trong giai đoạn này là phấn đấu đạt vị trí 14 đến 12 tại Asiad 2019, phấn đấu có càng nhiều VĐV lọt qua vòng loại Olympic càng nhiều càng tốt và đặc biệt trong chiến lược, đã đặt mục tiêu TTVN phấn đấu có HCV trong giai đoạn tham dự Olympic đến năm 2020. Để đạt mục tiêu này, sẽ có 32 môn thể thao trọng điểm, trong đó có 10 môn được xếp vào nhóm I gồm: Điền kinh, bơi, cử tạ, karatedo, taekwondo, cầu lông, bóng bàn, boxing (nữ), vật (hạng cân nhẹ), bắn súng.

Từ SEA Games lần này, các nhà lãnh đạo TTVN sẽ có cái nhìn tổng thể hơn về sân chơi mang tầm Olympic. Ông Thành cho biết: “Trước thềm SEA Games 26 này, tôi mới nhận nhiệm vụ phát triển thể thao thành tích cao. Tôi cùng các cán bộ ngành TDTT đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho Olympic với 55 VĐV xuất sắc nhất ở 14 môn thể thao như điền kinh, bơi lội, đấu kiếm, bắn cung, canoeing, rowing… SEA Games 26 là một trong những kỳ cọ xát cực kỳ quý báu với những VĐV tiêu biểu này. Theo đánh giá của tôi, hầu hết đều đạt được thành tích tốt. Ngay cả môn bắn cung, dù không có HCV nhưng những tấm HCB và HCĐ đều rất đáng quý, vì đây là môn thể thao rất khó đòi hỏi một quá trình luyện tập và đầu tư lâu dài với những cơ hội cọ xát quốc tế liên tục. Sau khi trở về từ Inđônêxia, chúng tôi tiếp tục điều chỉnh kế hoạch cho số tuyển thủ này để có thể hướng tới Olympic 2012 mạnh mẽ nhất.

Không thể loại bỏ thể thao giải trí

Thể thao giải trí dần trở thành một xu hướng tất yếu của thị trường thể thao thế giới. Và tại SEA Games 26 lần này cũng quy tụ nhiều môn thể thao giải trí. TTVN cũng mạnh dạn đề cử các đội tuyển tham dự như diều lượn, leo núi thể thao, pati tốc độ… và đạt được kết quả khá tốt.

Thể thao giải trí thế giới phát triển mạnh nhất vào những năm 80 trở lại đây. Năm 2000, UNESCO phân tầng phát triển thể thao: Tầng 1 là giáo dục thể chất nhân dân; tầng 2 là thể thao chuyên nghiệp bao gồm các môn Olympic; tầng 3 là thể thao giải trí. Theo đó, như ta biết, thể thao chuyên nghiệp là loại hình thể thao mà ở đó chúng ta có thể kinh doanh mang tính chất thị trường, còn thể thao giải trí vừa mang lại sức khỏe cho người dân mà còn làm kinh doanh. Xu thế của thị trường thế giới là thể thao trở thành thị trường rộng lớn, do vậy, giải trí liên quan đến thể thao như những người đi xem thể thao, tham gia các hoạt động cá cược thể thao, tham gia các môn thể thao để giải trí đã đưa loại hình thể thao giải trí lên ngôi mạnh mẽ.

Hiện nay, ở nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Inđônêxia, Xinhgapo, Malaixia đều có thể thao giải trí rất phong phú và hiện được đầu tư mạnh mẽ, vì không những mang lại sức khỏe, tinh thần cho người dân, mà còn chung tay phát triển du lịch rất tốt. Do vậy, nước chúng ta với điều kiện kinh tế còn khó khăn nên chỉ mới phát triển loại hình này, tuy nhiên trong tương lai sẽ có kế hoạch đầu tư nhiều hơn cho lĩnh vực này để người dân có nhiều lựa chọn trong việc rèn luyện thân thể, nhu cầu giải trí của nhân dân, và ngành du lịch Việt Nam sẽ có thêm điều kiện để thu hút khách du lịch. Đặc biệt 2016 chúng ta tổ chức Đại hội thể thao bãi biển ở Nha Trang với nhiều môn thể thao giải trí, do vậy ngành thể thao sẽ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển loại hình này. Tiềm năng của Việt Nam ở lĩnh vực này là rất lớn, bởi nước ta là một nước có thế mạnh về du lịch nên rất dễ thu hút các nhà đầu tư.

ANH CHI