11:09 15/11/2011

Tìm lời giải liên kết du lịch vùng duyên hải miền Trung

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) và lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên đã có cuộc gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch vào các tỉnh vùng duyên hải miền Trung.

Ngày 14/11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) và lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Phú Yên đã có cuộc gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch vào các tỉnh vùng duyên hải miền Trung.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cho biết, trong xu thế hội nhập quốc tế, liên kết để cùng phát triển đang đặt ra nhiều vấn đề. Ngày 15/7/2011, tại Đà Nẵng, lãnh đạo 7 tỉnh duyên hải miền Trung đã ký kết nhiều nội dung liên quan đến liên kết vùng; trong đó trọng tâm là phát triển du lịch. Ngày 19/12 tới, Phú Yên sẽ đăng cai tổ chức hội thảo khoa học “Liên kết phát triển du lịch các tỉnh duyên hải miền Trung”. Để các vấn đề đặt ra tại hội thảo đi vào thực tiễn, Bộ VH,TT&DL và lãnh đạo tổ điều phối vùng sẽ tổ chức cuộc gặp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư để lắng nghe ý kiến đóng góp về đầu tư sản phẩm du lịch để thu hút khách, tránh trùng lặp; đề xuất các chính sách thu hút khách...

Các doanh nghiệp du lịch bày tỏ vấn đề liên kết tạo thành sản phẩm chuỗi du lịch miền Trung là điều cần thiết. Trước hết là vấn đề hạ tầng gồm nâng cấp tuyến đường quốc lộ 1; nâng cấp cảng sân bay quốc tế Đà Nẵng, Huế, Cam Ranh (Khánh Hòa); đào tạo nguồn nhân lực; đề xuất giải pháp cải cách hành chính để việc đón khách thuận tiện...

Ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy Đà Nẵng cho biết: Việc xác định liên kết giữa các tỉnh duyên hải miền Trung là cần thiết và quan trọng, là chuyển biến từ nhận thức thành hành động thực tế. Từ đóng góp ý kiến của doanh nghiệp, nhà đầu tư, lãnh đạo các tỉnh sẽ lắng nghe và có những quyết sách phù hợp để thu hút khách đến miền Trung, coi phát triển du lịch là một trong những định hướng phát triển kinh tế vùng.

Xuân Cường