Tờ New York Times ngày 9/6 dẫn một số nguồn đưa tin các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã được thu hẹp xuống còn 4 vấn đề hạt nhân trọng yếu.
Rạng sáng 10/6, theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran nhằm phản ứng với việc Tehran bắn hạ một trực thăng Apache đang tuần tra trên eo biển Hormuz.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc vừa có các cuộc làm việc với lãnh đạo Bộ Công nghệ về Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan nghiên cứu hàng đầu của Iran nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, thông tin và truyền thông.
Israel khó có khả năng tái khởi động một cuộc đối đầu quân sự quy mô lớn với Iran nếu không nhận được sự ủng hộ từ Mỹ. Đây là nhận định của ông Mehran Kamrava, Giáo sư Chính quyền học tại Đại học Georgetown (Qatar).
Ngày 8/6, Liên minh châu Âu (EU) công bố các biện pháp trừng phạt đối với hai cá nhân và một tổ chức của Iran với cáo buộc liên quan đến việc cản trở hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lưu lượng dầu khí toàn cầu.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra, thỏa thuận có thể đạt được trong 2 hoặc 3 ngày tới và Washington sẽ tuyên bố “chiến thắng hoàn toàn” trước Tehran trong vòng 2 tuần.
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch tại châu Á ngày 9/6, đảo ngược phần lớn mức tăng của phiên trước đó, sau khi cả Iran và Israel tuyên bố tạm dừng các cuộc tấn công lẫn nhau theo lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Những phát biểu cứng rắn cùng các vụ tấn công qua lại giữa Iran và Mỹ làm dấy lên lo ngại rằng lệnh ngừng bắn hiện nay chỉ là khoảng lặng trước một vòng leo thang nguy hiểm hơn.
Ngày 8/6, sân bay quốc tế ở thủ đô Tehran của Iran đã mở cửa trở lại và các chuyến bay chở khách hành hương Hajj từ Saudi Arabia đã được hạ cánh.
Giá dầu thô thế giới chốt phiên 8/6 tăng 1 USD, khi Iran và Israel tuyên bố đã ngừng tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào nhau theo kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng mục tiêu của Tehran là muốn chấm dứt chiến tranh thay vì bình thường hóa quan hệ với Mỹ.
Ngày 8/6, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran dẫn tuyên bố từ trụ sở chính Khatam Al-Anbiya của Bộ chỉ huy quân sự Iran cho biết Iran sẽ chấm dứt các hoạt động tấn công nhằm vào Israel.
Israel đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công trên lãnh thổ Iran trong đêm, với các vụ nổ được ghi nhận tại Tehran, Tabriz, Karaj và Isfahan. Đây được xem là diễn biến leo thang nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi lệnh ngừng bắn mong manh được thiết lập hồi tháng 4.
Chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai yêu cầu cả hai bên lập tức ngừng giao tranh, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran đã thông báo về việc “đình chỉ” các hoạt động của lực lượng vũ trang chống lại Israel.
Ngày 8/6, Iran tuyên bố những nỗ lực trung gian hòa giải của Pakistan nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ vẫn đang được triển khai ngay cả sau khi tái diễn giao tranh với Israel.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Israel và Iran phải ngừng nổ súng ngay lập tức” trong bối cảnh hai bên tiếp tục tiến hành các đợt không kích đáp trả lẫn nhau.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn và lời kêu gọi kiềm chế của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Israel và Iran ngày 8/6 tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và tiến hành các cuộc tấn công quân sự nhằm vào đối phương.
Có một câu hỏi đặt ra rằng chiến dịch thu hồi 600 kg uranium tại Kazakhstan của Mỹ có là tiền lệ cho bài toán hạt nhân Iran.
Sau loạt tấn công bằng tên lửa từ Iran cùng các cảnh báo an ninh trên diện rộng, Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel sáng 8/6 đã thông báo siết chặt các hướng dẫn an ninh, đưa toàn bộ khu vực phòng thủ của đất nước vào trạng thái “hoạt động hạn chế”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7/6 khẳng định rằng các cuộc không kích mới giữa Israel và Iran sẽ không ảnh hưởng đến đàm phán hòa bình giữa Washington với Tehran.