10:15 16/10/2014

Tìm kiếm 132 hành khách bay cùng nữ y tá nhiễm Ebola

Các nhà chức trách của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm 132 hành khách ngồi cùng chuyến bay với nữ y tá Vinson tại chuyến bay mã hiệu 1143 vì lo sợ rằng họ có khả năng tiếp xúc với virus Ebola.

Nữ y tá Amber Jay Vinson đã đáp chuyến bay về thăm nhà tại Ohio vào thứ Sáu tuần trước mặc dù đã được kiểm tra thân nhiệt và cảnh báo có khả năng nhiễm virus Ebola tại Dallas, bang Texas. Cô bay về Dallas bằng chuyến bay mang số hiệu 1143 hạ cánh lúc 8h tối thứ Hai. Sáng hôm sau, cô được các bác sĩ tại bệnh viện Giáo hội Texas chẩn đoán bị nhiễm bệnh với triệu chứng sốt cao gần 38°C.


Nữ nhân viên y tế Vinson được xác nhận nhiễm bệnh sau khi chăm sóc cho một bệnh nhân mắc Ebola.


Cô Amber Jay Vinson là nhân viên y tế thứ 2 được xác nhận là nhiễm Ebola. Cô đã đáp chuyến bay từ Cleveland, Ohio đến Dallas chỉ cách có vài giờ đồng hồ trước khi bị xác nhận nhiễm Ebola.


Hiện nay, các nhà chức trách của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đang nỗ lực tìm kiếm 132 hành khách ngồi cùng chuyến bay với nữ y tá Vinson tại chuyến bay mã hiệu 1143 vì lo sợ rằng họ có khả năng tiếp xúc với virus Ebola.


Vinson đã chăm sóc một bệnh nhân bị nhiễm Ebola và được trung tâm CDC khuyến cáo có thể mang virus nhiễm bệnh khi kiểm tra thân nhiệt sau ngày kết thúc ca làm việc, nhưng cô vẫn thực hiện chuyến bay tới Ohio để lên kế hoạch cho lễ cưới và thăm quê nhà vào thứ 6 tuần trước. Tất cả hành khách trên chuyến bay 1143 đều được yêu phải gọi ngay đến số 1800 232 4636 (số máy khẩn cấp của trung tâm CDC) để có thể kiểm tra thân nhiệt và xem xét khả năng lây nhiễm Ebola.


Chiếc máy bay chở bệnh nhân Vinson cùng 132 hành khách đã được cách ly và khử trùng.


Các nhà chức trách CDC từ chối tiết lộ chính xác khoảng thời gian cô Vinson có triệu chứng của bệnh, tuy nhiên chỉ 12 giờ sau khi chuyến bay hạ cánh, cô được chẩn đoán bị nhiễm Ebola. Chiếc máy bay chở nữ y tá Vinson đã được cách ly và khử trùng 2 lần. Tuy nhiên, trước khi được thông báo về khả năng phát tán Ebola, chiếc máy bay đó đã thực hiện hơn 5 lượt bay cùng nhiều hành khách trên đó sau chuyến bay của nữ y tá Vinson.

Cho đến giờ CDC thông báo vẫn chưa có thêm hành khách nào trên các chuyến bay đó bị nhiễm bệnh và nhấn mạnh khả năng lây nhiễm là rất thấp.

 

Vinson là 1 trong 76 nhân viên y tế được CDC kiểm tra sau khi chăm sóc cho bệnh nhân bị nhiễm Ebola Thomas Eric Duncan. Cô đã được chuyển tới điều trị tại một cơ sở y tế về bệnh truyền nhiễm, và sau đó sẽ được chuyển tới bệnh viện trường Đại học Emory tại Atlanta, nơi đang chữa trị cho 2 bênh nhân người Mỹ nhiễm Ebola là bác sĩ Kent Brantley và nữ y tá gốc Việt Nina Phạm.


Hồng Hạnh (theo D.M)