05:07 01/05/2011

Tìm HLV cho đội tuyển Việt Nam: Chờ ngày công bố chính thức

Công cuộc tìm kiếm, đàm phán để chọn HLV cho đội tuyển QG đã đi tới hồi kết. Chỉ còn hai ứng cử viên người Đức là Juergen Gede và Falko Goetz lọt vào vòng cuối cùng. Cái tên của HLV trưởng ĐTQG có lẽ chỉ còn chờ việc chính thức công bố trong đôi ba ngày tới.

Công cuộc tìm kiếm, đàm phán để chọn HLV cho đội tuyển QG đã đi tới hồi kết. Chỉ còn hai ứng cử viên người Đức là Juergen Gede và Falko Goetz lọt vào vòng cuối cùng. Cái tên của HLV trưởng ĐTQG có lẽ chỉ còn chờ việc chính thức công bố trong đôi ba ngày tới.

Gần đây một số nguồn tin không chính thức cho rằng, VFF đang nối lại đàm phán với vị HLV người Pháp Pierre Lechantre, từng dẫn dắt đội Olympic Cameroon tham dự Olympic Atlanta năm 1996. Ông này bày tỏ thiện chí rằng sẵn sàng chấp nhận giảm lương chứ không nhất quyết giữ nguyên con số 40.000 USD/tháng như tuyên bố ban đầu. Thế nhưng, với nguyên tắc đảm bảo bí mật thông tin một cách tuyệt đối và tránh gây nhiễu, dẫn đến những hiểu lầm không đáng có, các thành viên chịu trách nhiệm tuyển chọn cũng như thường trực VFF đều từ chối tiết lộ thông tin liên quan. Tất cả chỉ được khẳng định một cách chung chung rằng công cuộc tuyển chọn đang được đẩy nhanh tiến độ và có thể sẽ kết thúc vào cuối tháng 4 này.

Tuy nhiên, do những ngày tới tại Việt Nam trùng với đợt nghỉ lễ dài (giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5) nên ngày công bố sẽ được lùi lại. Cho tới thời điểm này, việc đàm phán với ứng viên được VFF lựa chọn gần như đã hoàn tất và chỉ còn một vài chi tiết nhỏ trong hợp đồng cần phải thảo luận thêm. Nếu không có gì thay đổi thì ngay trong những ngày đầu tháng 5, sau kỳ nghỉ lễ, vị HLV này sẽ có mặt tại Việt Nam để chính thức ký kết hợp đồng với VFF và làm lễ ra mắt trước báo giới. Với những thông tin mà chúng tôi có được, có tới 99% HLV Falko Goetz sẽ được VFF bổ nhiệm làm tân HLV trưởng ĐTVN. Cựu HLV CLB Hertha Berlin và Munich 1860 này do cộng đồng người Việt tại Đức tiến cử và nhận được sự ủng hộ đặc biệt của Chủ tịch VFF, Nguyễn Trọng Hỷ.

Việc bổ nhiệm ông Falko Goetz vào ghế HLV trưởng ĐTVN chỉ còn là vấn đề thời gian.


Chính nhà môi giới Andrea Milz, người đại diện của HLV Falko Goetz khi trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam cũng tiết lộ thông tin VFF đã tiếp xúc với thân chủ của ông, đưa ra đề nghị, thậm chí đôi bên còn liên lạc với nhau hàng ngày để trao đổi thông tin. Ông Milz cũng cho biết, quá trình đàm phán đôi bên tiến triển rất tốt, hầu như không có rào cản đáng kể nào. Bản thân HLV Falko Goetz cũng mong muốn được VFF lựa chọn làm HLV trưởng ĐTVN.

Sở dĩ phương án Falko Goetz được một số thành viên lãnh đạo VFF, mà cụ thể là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ ủng hộ, một phần cũng là bởi thiện chí của Đại sứ quán Đức tại Việt Nam. Cơ quan này ngoài việc giúp VFF thẩm định, xác nhận khả năng chuyên môn của HLV Goetz cùng với LĐBĐ Đức còn sẵn sàng hỗ trợ VFF một phần lương để trả cho HLV này. Có lẽ, băn khoăn duy nhất vào lúc này chỉ là những điều kiện bồi thường trong trường hợp hai bên buộc phải chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Bên cạnh đó, HLV người Đức còn lại, Juergen Gede, người được Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn Phạm Ngọc Viễn tiến cử mới đây tự đề xuất giảm lương, thậm chí xuống dưới mức 20.000 USD/tháng như đề nghị của VFF. Mặc dù vẫn đang còn hợp đồng với một CLB tại Iran nhưng HLV Gede sẵn sàng bồi thường để rộng đường đến với VFF. Tuy vậy, bản thành tích của HLV Gede so với người đồng hương Goetz thì lại không được ấn tượng bằng. Đây chính là lý do khiến trong nội bộ VFF chia ra làm hai luồng ý kiến, ủng hộ hai HLV chứ chưa hoàn toàn thống nhất.

Đã đến lúc VFF phải đưa ra quyết định lựa chọn, không thể chậm trễ hơn nữa, khi mà vòng loại World Cup 2014 và vòng loại Olympic London 2012 chỉ còn hơn một tháng là sẽ diễn ra. Tân HLV sắp tới sẽ phải mất khá nhiều thời gian để làm quen. Trong khi đó, các tuyển thủ cũng sẽ không dễ gì thích nghi ngay với phương pháp huấn luyện mới khi mà "dấn ấn" của ông Calissto đã quá đậm nét trong những năm qua.

Hoàng Huy