06:21 22/06/2014

Tìm được mộ liệt sĩ Ngô Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, cải táng liệt sĩ Ngô Hà (tức Ngô Lén), nguyên Khu ủy viên Liên khu V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, nguyên Bí thư Thành ủy Huế.

Ngày 22/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, cải táng liệt sĩ Ngô Hà (tức Ngô Lén), nguyên Khu ủy viên Liên khu V, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên, nguyên Bí thư Thành ủy Huế.

Đồng chí Ngô Hà hy sinh ngày 24/7/1965 trên đường đi công tác. Sau gần 50 năm nằm lại chiến khu Dương Hòa (thị xã Hương Thủy), nay được gia đình, đồng chí, đồng đội tìm thấy và đưa về cải táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thân quyến và đồng đội tiễn đưa đồng chí Ngô Hà về nơi an nghỉ. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế


Đọc lời điếu tại lễ truy điệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Trần Thanh Bình đã nêu bật những cống hiến to lớn của đồng chí Ngô Hà trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Sinh ra trong gia đình nghèo và lớn lên trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, đồng chí Ngô Hà đã sớm giác ngộ lý tưởng. Cuối những năm 30 của thế kỷ XX, đồng chí đã tích cực tham gia hoạt động cách mạng trong phong trào đấu tranh dân chủ và cùng anh em đứng lên giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám. Đồng chí Ngô Hà đã cống hiến trọn đời mình cho cách mạng.

Trải qua nhiều cương vị và vị trí công tác khác nhau, đồng chí Ngô Hà được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Giải phóng hạng Nhất...


Quốc Việt