03:11 26/03/2012

Tiger Woods hết "khát" danh hiệu PGA Tour

Cuối cùng, tay gôn huyền thoại Tiger Woods cũng chấm dứt được cơn khát đằng đẵng tới 30 tháng đối với các danh hiệu PGA Tour. Giải PGA Tour Arnord Palmer Invitational khép lại trong ngày 25/3 đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của ngôi sao này sau một thời gian dài sa sút phong độ bởi vụ bê bối từ năm 2009.

Cuối cùng, tay gôn huyền thoại Tiger Woods cũng chấm dứt được cơn khát đằng đẵng tới 30 tháng đối với các danh hiệu PGA Tour. Giải PGA Tour Arnord Palmer Invitational khép lại trong ngày 25/3 đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của ngôi sao này sau một thời gian dài sa sút phong độ bởi vụ bê bối đời tư từ năm 2009.

Ở vòng cuối, Tiger Woods đạt 70 gậy, dưới chuẩn 2 gậy và thành tích chung cuộc là 275 gậy sau 4 vòng, dưới chuẩn 13 gậy. Đây là một chiến thắng rất thuyết phục khi người về nhì, Graeme McDowell chỉ đạt 280 gậy, dưới chuẩn 8 gậy. Cũng phải nói thêm, trước cuộc đấu cuối này, cách biệt giữa hai tay gôn chỉ là 1 gậy, nhưng trong khi Tiger Woods chơi đầy ổn định thì Dowell lại sa sút, mắc lỗi ngay từ lỗ đầu tiên. Theo thống kê, đây là chiến thắng cách biệt lớn nhất ở PGA Tour kể từ sau chức vô địch Giải Mỹ mở rộng của Rory McIlroy, có thành tích tốt hơn Á quân tới 8 gậy.


Tiger Woods trong một giải golf US Masters ở Augusta. Ảnh: AFP/TTXVN.



Bộ sưu tập danh hiệu PGA Tour của Tiger Woods vốn đã rất đáng nể với 71 lần trước đó nhưng chiến thắng lần thứ 72 này mang ý nghĩa quan trọng với anh khi đang nhọc nhằn tìm lại đỉnh cao ngày nào. Đặc biệt hơn, khi giải lớn đầu tiên của năm là Masters chỉ còn vài tuần nữa khai cuộc (từ ngày 5-8/4), sự trở lại của Tiger Woods càng hứa hẹn một cuộc đua hấp dẫn.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Tiger Woods đã 14 lần chinh phục được các giải lớn (Masters 1997, 2001, 2002 và 2005, Mỹ mở rộng 2000, 2002 và 2008, Anh mở rộng 2000, 2005, 2006, US PGA Championship 1999, 2000, 2006 và 2007) nhưng 4 năm nay, anh trắng tay. Đã có những lúc, vụ bê bối tình ái khiến người ta cho rằng dù mới ở tuổi 36 song Tiger Woods đã tự chôn vùi sự nghiệp, không còn hy vọng trở lại đỉnh cao.

TTXVN/Tin tức