10:05 15/10/2011

Tiêu thụ mía “chạy” lũ cho nông dân

Hiện nay, 9/10 nhà máy đường trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã chính thức đi vào hoạt động, góp phần rất lớn trong việc tiêu thụ mía chạy lũ cho nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần mía đường Cần Thơ (Casuco) cho biết: Hiện nay, 9/10 nhà máy đường (NMĐ) trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã chính thức đi vào hoạt động (trừ NMĐ Hiệp Hòa - Long An), góp phần rất lớn trong việc tiêu thụ mía chạy lũ cho nông dân huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Hiện nay, bình quân mỗi ngày 9 NMĐ tiêu thụ khoảng 20.000 tấn mía, trong đó, riêng 3 NMĐ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang là Phụng Hiệp, Vị Thanh và Long Mỹ Phát bình quân mỗi ngày tiêu thụ được khoảng 10.000 tấn. Với tiến độ nói trên, dự kiến đến ngày 10/11 toàn bộ diện tích mía bị ngập nước ở huyện Phụng Hiệp khoảng trên 4.000 ha, sản lượng khoảng 350.000 tấn sẽ được tiêu thụ hết. Số diện tích còn lại ở các địa phương khác ít bị ngập hoặc có điều kiện bơm tát sẽ không đáng lo ngại.

Ngọc Thiện