11:00 04/11/2010

Tiêu hủy lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay

Ngày 2/11, tại phường Nam Khê, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an đã phối hợp tiến hành tiêu hủy số ma túy trong vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma tuý”

Ngày 2/11, tại phường Nam Khê, thị xã Uông Bí (Quảng Ninh), các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an đã phối hợp tiến hành tiêu hủy số ma túy trong vụ án "Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” do bị cáo Lu Ming Cheng (tức Lữ Minh Trình), SN 1957, quốc tịch Trung Quốc, trú tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc cầm đầu và 4 đồng phạm là: Chan Kwok Kwong (Trần Quốc Quang), SN 1952, trú tại Hồng Kông, Trung Quốc; Dương Chí Giai, SN 1957, trú tại Ma Cao, Trung Quốc; Ngan Chiu Kuen (Nhan Chiêu Quyền), SN 1967, trú tại Hồng Kông, Trung Quốc và Ieong Chi Kai (Uông Huệ Lan), SN 1967, trú tại TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Lượng ma túy tiêu hủy trong vụ án này lên tới 7.869 kg nhựa cần sa, được đóng gói thành khoảng 4.000 bánh.

Ngày 28/5/2010, trong phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án này, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 5 án tử hình đối với Lu Ming Cheng và đồng bọn. Đây cũng là lượng ma túy thu giữ được và tiến hành tiêu hủy lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam.

Mạnh Tú