10:11 19/10/2014

Tiếp tục xảy ra đụng độ ở Hong Kong

Các vụ đụng độ tiếp tục xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở quận Mong Kok (Vượng Giác), một trong những điểm biểu tình chính của phong trào "Chiếm Trung tâm" tại Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Sáng 19/10, các vụ đụng độ tiếp tục xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát ở quận Mong Kok (Vượng Giác), một trong những điểm biểu tình chính của phong trào "Chiếm Trung tâm" tại Đặc khu Hành chính Hong Kong.

Người biểu tình tập trung nhằm chiếm lại đường phố ở Mong Kok ngày 17/10. Ảnh: AFP/ TTXVN


Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), đụng độ được cho là diễn ra sau khi xuất hiện lời kêu gọi trên mạng Internet về việc “chiếm giao lộ phố Argyle và đường Nathan sau nửa đêm 18/10", khiến hàng chục cảnh sát chống bạo động được điều tới khu vực này, gây nên các cuộc xung đột giữa hai bên. Theo chính quyền đặc khu, có khoảng 20 người đã bị thương trong vụ đụng độ này.

Vụ việc trên xảy ra chỉ vài giờ sau khi chính quyền đặc khu và người biểu tình đạt được tiến triển về những nỗ lực để tìm ra 1 giải pháp chấm dứt các cuộc biểu tình đường phố đã kéo dài suốt 3 tuần qua.

Trước đó, chiều 18/10, Chánh Văn phòng Đặc khu Hành chính Hong Kong - bà Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga) - thông báo chính quyền đặc khu hành chính sẽ tiến hành đối thoại chính thức với đại diện sinh viên tham gia phong trào "Chiếm Trung tâm" vào ngày 21/10 tới.

Cuộc đối thoại với nội dung trọng tâm là cải cách chính trị ở đặc khu sẽ được tiến hành trong hai giờ, được truyền hình trực tiếp, và mỗi bên sẽ có 5 đại diện tham gia đối thoại. Bà Carrie Lam sẽ dẫn đầu phái đoàn của chính quyền đối thoại với nhóm đại diện sinh viên do Thư ký Liên đoàn Sinh viên Hong Kong Alex Chow đứng đầu. Liên đoàn Sinh viên là một trong những nhà tổ chức chính của phong trào "Chiếm Trung tâm" diễn ra từ cuối tháng 9 tới nay.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, hy vọng đạt được đồng thuận trong cuộc đối thoại này là khá mong manh, do chính quyền đặc khu khó có thể nhún nhường trước hai yêu cầu cốt lõi của người biểu tình là Trưởng đặc khu Lương Chấn Anh phải từ chức và việc chọn lựa người lãnh đạo tiếp theo tại đặc khu vào năm 2017 phải được tiến hành một cách dân chủ.

Một cuộc đối thoại tương tự cũng đã được lên kế hoạch trong tuần trước, song buộc phải hủy bỏ sau khi người biểu tình gia tăng các hoạt động chống đối trên đường phố.


TTXVN/Tin tức