09:01 24/09/2011

Tiếp nhận hai trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 2 trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc gồm: Vàng Mí Pó và Lầu Mí Xình, đều là dân tộc Mông, trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, được lực lượng Công an biên phòng Trung Quốc giải cứu, trao trả.

Ngày 22/9, Đồn Biên phòng cửa khẩu Tà Lùng, huyện Phục Hòa tỉnh Cao Bằng tiếp nhận 2 trẻ em bị lừa bán sang Trung Quốc gồm: Vàng Mí Pó (SN 1996) và Lầu Mí Xình (SN 1998), đều là dân tộc Mông, trú tại xã Sủng Trà, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, được lực lượng Công an biên phòng Trung Quốc giải cứu, trao trả.

Theo thông tin ban đầu, 2 học sinh trên bị lừa bán sang Trung Quốc làm thuê. Sự việc được Công an biên phòng Trung Quốc phát hiện, giải cứu và trao trả cho Biên phòng Việt Nam.

Thời gian qua, tình trạng lừa bán trẻ em sang biên giới diễn ra ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới của Cao Bằng, Hà Giang, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Các cấp chính quyền và phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn nữa đến vấn đề quản lý, giáo dục, chăm sóc trẻ vị thành niên, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Quốc Đạt