01:09 07/01/2012

Tiếp diễn bạo lực tại Xyri

Ngày 6/1, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Xyri trong bối cảnh các quan sát viên Liên đoàn Arập (AL) đang chuẩn bị công bố báo cáo đầu tiên về tình hình nước này.

* Tàu chiến Nga khởi hành đến Xyri

Ngày 6/1, bạo lực vẫn tiếp diễn tại Xyri trong bối cảnh các quan sát viên Liên đoàn Arập (AL) đang chuẩn bị công bố báo cáo đầu tiên về tình hình nước này.

Theo hãng thông tấn SANA của Xyri, một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra tại khu vực al-Midan (trung tâm thủ đô Đamát), làm ít nhất 25 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Các nhân chứng cho biết kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ bom mang theo người tại một địa điểm gần một đồn cảnh sát ở khu vực trên. Đài truyền hình nhà nước phát đoạn băng ghi hình nhiều thi thể tại hiện trường vụ nổ trong khi nhiều xe ôtô đang bốc cháy trên đường. Vụ nổ khiến một trường học gần đó phải đóng cửa.

Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Đamát, Xyri ngày 6/1. Ảnh: AFP/ TTXVN

Trước đó, SANA cũng đưa tin 4 cảnh sát và binh sỹ nước này đã thiệt mạng khi bị tấn công ở tỉnh miền trung Homs và tỉnh miền nam Daraa. Đáng chú ý là vụ việc tại Daraa, nơi khởi nguồn những bất ổn, khi một nhóm vũ trang tấn công một đồn cảnh sát ở thị trấn Sour làm 2 người thiệt mạng, trong đó có đồn trưởng, và 6 người bị thương.

Trong khi đó, các quan sát viên AL tiếp tục giám sát tình hình tại những điểm nóng ở Xyri. Ngày 6/1, các nhóm quan sát viên đã tới vùng ngoại ô Arbeen của Đamát, hai thị trấn ở tỉnh Daraa, tỉnh miền trung Hama và tỉnh miền bắc Aleppo. Theo kế hoạch, người đứng đầu phái đoàn quan sát viên, tướng Moustafa al-Dabi, sẽ tới Ai Cập để trình báo cáo đầu tiên trước một ủy ban cấp bộ trưởng của AL vào ngày 8/1. Tổ chức này cho biết sẽ cử thêm 50 quan sát viên đến Xyri trong ngày 6/1, nâng tổng số quan sát viên tại đây lên 140 người.

Trong khi đó, Bộ Tổng chỉ huy các hạm đội hải quân Nga ngày 6/1 cho biết, một đoàn tàu chiến thuộc nhiều hạm đội hải quân nước này đã được lệnh xuất phát vượt qua Địa Trung Hải đến cảng Tartus của Xyri, nơi đặt một căn cứ hậu cần - kỹ thuật của các lực lượng hải quân Nga. Theo kế hoạch, đoàn tàu này sẽ cập cảng Tartus vào ngày 7/1.

Đại diện cấp cao Hạm đội Biển Bắc của Nga, đô đốc Vadim Serga, cho biết, mục đích chính của đoàn tàu chiến đến Xyri là chuẩn bị các điều kiện hậu cần - kỹ thuật cần thiết cho các tàu chiến Nga tham gia vào các cuộc diễn tập quốc tế quy mô lớn trên biển đã được lên kế hoạch trong năm 2012 với lực lượng hải quân các nước, gồm diễn tập chống cướp biển và khủng bố.

Minh Đức - H.H