07:08 11/07/2012

“Tiếp cận phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản”

Đây là chủ đề chính của Ngày Dân số Thế giới 11/7/2012. Mục đích nhằm tăng cường sự cam kết của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.

Đây là chủ đề chính của Ngày Dân số Thế giới 11/7/2012. Mục đích nhằm tăng cường sự cam kết của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin và cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân.


Theo TS Dương Quốc Trọng, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, tại Việt Nam hiện chưa có số liệu thống kê về số lượng phụ nữ muốn tránh thai nhưng chưa được tiếp cận với các phương tiện tránh thai an toàn. Nhưng theo số liệu của Quỹ Dân số Liên hợp quốc thì mỗi năm trên thế giới có khoảng 215 triệu phụ nữ ở các nước đang phát triển chưa được tiếp cận với các dịch vụ tránh thai hiệu quả.

 

Tỷ lệ tử vong mẹ liên quan đến thai nghén và quá trình sinh nở luôn đặc biệt cao ở nhóm phụ nữ trẻ và có mức sống thấp, những người ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ tránh thai hiệu quả. Trung bình mỗi năm thế giới có 10-15 triệu phụ nữ phải gánh chịu các loại bệnh tật do quá trình mang thai và sinh nở gây ra và có khoảng 358.000 phụ nữ tử vong do các nguyên nhân liên quan đến thai nghén...


Tỷ số bà mẹ tử vong ở Việt Nam do liên quan đến thai sản trong 20 năm gần đây đã giảm 3 lần, nếu năm 1990 cứ 100.000 trẻ được sinh ra, có 233 bà mẹ tử vong thì năm 2010 con số này là 69. Dự kiến, tới năm 2015, chỉ còn còn 58,3 bà mẹ tử vong trong số 100.000 trẻ ra đời.

“Để hưởng ứng Ngày Dân số thế giới năm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc phổ cập các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản tới 3 đối tượng gồm: Đồng bào vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới hải đảo; nhóm dân di cư biến động ở khu công nghiệp, khu chế xuất; nhóm thanh niên và vị thành niên và thanh niên”, ông Dương Quốc Trọng khẳng định.


Phương Liên