12:06 26/12/2014

Tiến trình hòa bình Ukraine gặp trở ngại

Vòng đàm phán của Nhóm tiếp xúc về Ukraine tại thủ đô Minsk (Belarus) đã kết thúc vào rạng sáng ngày 25/12 (giờ Việt Nam) sau gần 6 giờ thảo luận mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Các bên chưa nhất trí được chương trình nghị sự cũng như thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Vòng đàm phán của Nhóm tiếp xúc về Ukraine tại thủ đô Minsk (Belarus) đã kết thúc vào rạng sáng ngày 25/12 (giờ Việt Nam) sau gần 6 giờ thảo luận mà không đạt được kết quả cụ thể nào. Các bên chưa nhất trí được chương trình nghị sự cũng như thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo.

Bế tắc

Ông Denis Pusilin - đại diện toàn quyền Cộng hòa nhân dân Donesk (DPR) tự xưng tiết lộ sau cuộc họp: Đàm phán diễn ra trong bầu không khí căng thẳng và kết quả chỉ có thể được công bố sau các cuộc gặp tiếp theo. Người đứng đầu DPR Alexander Zakharchenko cho rằng, thỏa thuận đạt được tốt nhất tại Minsk có chăng chỉ là việc các bên đồng ý tiến hành trao đổi tù nhân. Quan chức này cũng nhận định chính quyền Kiev đang chuẩn bị một cuộc tấn công tổng lực ở miền Đông. Theo ông, việc chính quyền Ukraine gần đây đóng cửa các sân bay tại các thành phố lớn miền Đông như Zaporizhia, Kharkov và Dnipropetrovsk có liên quan tới chuyện Kiev tiếp nhận viện trợ quân sự từ phương Tây. Ông còn cho rằng các trận chiến lớn vẫn đang ở phía trước.

Binh lính Ukraine trên xe bọc thép ở Kramatorsk, vùng Donetsk ngày 24/12. Ảnh: AFP/TTXVN


Trong khi đó, đại diện Cộng hòa Lugansk tự xưng Vladislav có mặt tại Minsk cho biết, các bên còn chưa xác định được thời điểm tổ chức vòng đàm phán kế tiếp, trước đó được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay, 26/12, theo tinh thần tại cuộc điện đàm giữa lãnh đạo 4 nước Nga, Pháp, Đức và Ukraine hôm 22/12. Các nguồn tin ngoại giao ở Minsk thậm chí nói rằng, ông Pusilin, Vladislav, cũng như các đại diện của Ukraine, Nga và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) đều đã rời Belarus.

Tình hình Ukraine xuất hiện nhiều diễn biến bất ổn. Đã xảy ra một vụ nổ tại cửa hàng đồ gỗ ở trung tâm thành phố Kharkov trong ngày 24/12. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng vụ việc làm dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh tại đây. Ông Anton Gerashenko, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraine nhìn nhận đây là hành động “tấn công khủng bố”. Trước đó, một kẻ lạ mặt đã ném lựu đạn vào nhóm nghị sĩ Quốc hội Ukraine, trong đó có Phó Chủ tịch Andrey Paryby, khi họ đang đứng bên ngoài một khách sạn ở thủ đô Kiev. Còn tại Odessa, một trái bom đặt dưới gầm toa tàu chở than đã phát nổ gần nhà ga Zastava - 1.

Nga chỉ trích Mỹ, phương Tây

Hãng tin TASS (Nga) ngày 25/12 dẫn lời Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết: Việc Mỹ, Liên minh châu Âu và một số nước khác đơn phương áp đặt cấm vận chống Nga là vi phạm các nguyên tắc luật pháp quốc tế, nổi bật là các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Nó cũng cho thấy, những tuyên bố của phương Tây về thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế theo hướng tôn trọng các nguyên tắc thị trường, cạnh tranh lành mạnh... là giả tạo. Theo Ngoại trưởng Nga, các lệnh cấm vận “đơn phương, phi lý” này đã có tác động tiêu cực tới kinh tế Nga ở một chừng mực nào đó, nhưng đây chỉ là phần nổi. Ý đồ sâu xa của phương Tây là gây khó khăn để người dân Nga quay sang đổ lỗi cho chính phủ, chia rẽ nhân dân với chính quyền, từ đó kích động đấu tranh đòi thay đổi thể chế.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly khẳng định Moskva sẽ chấm dứt hoàn toàn các quan hệ với NATO, nếu như liên minh này kết nạp Ukraine làm thành viên. Đây là phản ứng mới nhất của Nga liên quan đến việc Quốc hội Ukraine mới đây thông qua quyết định từ bỏ quy chế không liên kết, mở đường để Kiev có các bước đi tiếp theo trong tiến trình gia nhập NATO.

Về phần mình, Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine Valery Chaly bình luận, việc từ bỏ quy chế không liên kết không có nghĩa là Kiev sẽ đệ đơn gia nhập NATO “ngay trong nay mai”. Theo ông, đây là tiến trình lâu dài, gắn với các bước đi cải cách để đáp ứng các tiêu chí của NATO. Ngay cả khi đã hội tụ đầy đủ các điều kiện, Ukraine sẽ chỉ gia nhập liên minh sau khi tiến hành trưng cầu dân ý, liền sau đó là một nghị quyết của Quốc hội.

Hoài Thanh