07:11 11/07/2011

Tiền Giang: Mất dần rừng phòng hộ ven biển Gò Công

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, rừng phòng hộ ven biển Gò Công đang bị xâm thực nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và các nguyên nhân khác, chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục Trưởng Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tỉnh Tiền Giang, rừng phòng hộ ven biển Gò Công đang bị xâm thực nghiêm trọng do biến đổi khí hậu và các nguyên nhân khác, chưa có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Trong vòng 10 năm qua, tỉnh Tiền Giang mất hàng trăm ha rừng phòng hộ ven biển Gò Công, trung bình mỗi năm bị xâm thực mất khoảng 10 ha. Toàn tuyến hiện chỉ còn chưa đầy 630 ha rừng phòng hộ. Cách đây nửa thế kỷ, đai rừng phòng hộ Gò Công dày từ vài trăm mét đến hàng cây số thì ngày nay còn rất mỏng, từ 30 m đến tối đa 500 m. Đặc biệt tại khu vực Tân Điền có đoạn xung yếu dài 3.000 m hoàn toàn không còn rừng phòng hộ. Tại vị trí này đã được kè bảo vệ mái bằng vật liệu bê tông cốt thép, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, khẩn cấp, thiếu tính bền vững. Tân Điền – Tân Thành cũng chính là đoạn xung yếu nhất toàn tuyến đê biển Gò Công. Do mất đai rừng phòng hộ nên có nguy cơ vỡ đê rất cao nhất là vào mùa mưa bão và áp thấp nhiệt đới hàng năm tại Nam bộ.

Trước tình hình trên, tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ đê điều, lập phương án hộ đê hàng năm đồng thời tích cực trồng cây gây rừng nhưng nhìn chung, diện tích rừng không tăng thêm mà mỗi năm đều mất đi do cây rừng bị suy thoái, biển xâm thực làm đất rừng bị xói lở...

Minh Trí