02:18 15/02/2011

Tiền đạo Công Vinh trở lại sau chấn thương: “Hổ thêm cánh”

Cuối tuần này, nhiều khả năng Công Vinh sẽ có mặt trong đội hình của Hà Nội T&T tham dự vòng 3 V - League 2011 trong trận tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy vào chiều 18/2.

Cuối tuần này, nhiều khả năng Công Vinh sẽ có mặt trong đội hình của Hà Nội T&T tham dự vòng 3 V - League 2011 trong trận tiếp SHB Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy vào chiều 18/2.


Sau gần 1 năm nghỉ thi đấu, điều trị chấn thương, nguyên tiền đạo của ĐTVN đang được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng Thủ đô bảo vệ thành công ngôi vị quán quân.

Ra Tết, Lê Công Vinh đã rất nỗ lực, chăm chỉ tập luyện để tìm lại thể lực và cảm giác bóng của mình. Trong những buổi tập đầu năm mới của đội bóng Thủ đô, HLV Phan Thanh Hùng đã xác nhận việc Công Vinh có nhiều tiến triển trong quá trình tập luyện. Hòa nhập rất nhanh cùng đồng đội tại CLB, Công Vinh cũng đã tham gia những bài tập đối kháng với cường độ trung bình. Tuy nhiên, theo đánh giá của BHL Hà Nội T&T, tiền đạo mang áo số 9 này vẫn cần có thêm thời gian để tìm lại khả năng săn bàn.

Công Vinh (phải) thời đỉnh cao phong độ. Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Công Vinh đã phải trải qua gần 8 tháng nỗ lực tập phục hồi dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế trong nước và Bồ Đào Nha. Các chuyên gia đều đánh giá rất cao thái độ tập luyện và khát khao muốn quay trở lại sân cỏ của chân sút này. Những bài tập chiến thuật và thể lực nặng thường được tiền đạo xứ Nghệ hoàn thành tốt. Việc Công Vinh sẽ trở lại vào cuối tuần này là rất cao.

Mặc dù đối thủ SHB Đà Nẵng là một đội bóng mạnh nhưng lại được coi là "anh em trong nhà". Chính vì vậy, các hậu vệ của đội bóng sông Hàn cũng sẽ không "chém đinh, chặt sắt" với Lê Công Vinh. Nếu tìm được tiếng nói chung với hàng công của Hà Nội T&T thì Công Vinh sẽ nhiều khả năng có được sự quay trở lại thuận lợi. Công Vinh hiện được coi là chân sút nội thứ hai trong danh sách các cây săn bàn vĩ đại nhất lịch sử V - League.

Trong 6 mùa giải từ 2004 đến 2009, Công Vinh đã từng 65 lần lập công cho hai CLB SL Nghệ An và Hà Nội T&T. Tuy nhiên, sẽ rất khó nếu đòi hỏi Công Vinh ghi bàn ngay ở trận đấu trở lại này, và nhiều khả năng anh sẽ ra sân từ băng ghế dự bị ở nửa cuối trận đấu.

Đã bị loại khỏi Cúp Quốc gia, mục tiêu chủ yếu của Hà Nội T&T là bảo vệ chức vô địch V - League. Hiện đội bóng của bầu Hiển đang dẫn đầu BXH sau hai trận thắng tuyệt đối. HLV Phan Thanh Hùng đang sở hữu dàn cầu thủ đồng đều với những lợi thế tâm lý rất ổn định sẽ là nền tảng cho sự thành công của mùa giải. Với sự trở lại của Công Vinh, đội bóng tiếp tục đặt mục tiêu là 1 chiến thắng để giữ vững ngôi đầu.

Thế nhưng khi đó, HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải có những sự thay đổi về nhân sự để phù hợp với tình hình. Cái khó là sự kết hợp giữa tiền đạo nội này với ngoại binh Gonzalo sẽ có kết quả như thế nào khi hàng công của Hà Nội T&T một thời gian dài qua đã quá lệ thuộc vào Gonzalo. Mới đây, đội bóng Thủ đô đã có thêm sự phục vụ của chân sút Fousseni.

Nhưng có vẻ như giải pháp sử dụng cầu thủ người Áchentina này chưa thực sự thuyết phục. Chính vì vậy, ngoài việc có những bài tập thể lực nặng trong những ngày qua, HLV Phan Thanh Hùng cũng chú trọng làm công tác tâm lý để xây dựng một hàng công chơi gắn bó hơn. Ông thầy người Đà Nẵng hiểu rằng giành chức vô địch đã khó, bảo vệ ngôi vị này còn khó hơn.

T.L