10:06 30/10/2014

Thụy Sỹ thử nghiệm vắcxin chống Ebola

Theo thông báo của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/10, sau khi nhận được sự cho phép của giới chức Thụy Sỹ, trong tuần này, một loại vắcxin chống virus Ebola bắt đầu được đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện đại học Lausanne.

Theo thông báo của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 29/10, sau khi nhận được sự cho phép của giới chức Thụy Sỹ, trong tuần này, một loại vắcxin chống virus Ebola bắt đầu được đưa vào thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện đại học Lausanne.

Khoảng 120 người sẽ tham gia đợt thử nghiệm lâm sàng đánh dấu bước đi mới nhất trong nỗ lực đưa các loại vắcxin chống virus Ebola an toàn và hiệu quả vào thử nghiệm để sớm đưa vào sử dụng. Các cuộc thử nghiệm khác cũng đang diễn ra tại Mali, Anh và Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu về sự ứng phó của chính quyền trước cuộc khủng hoảng đại dịch Ebola tại Nhà Trắng ngày 28/10. Ảnh: AFP


Trong khi đó, cuộc chiến chống đại dịch Ebola đang có những dấu hiệu khởi sắc. Cùng với thông tin về số nạn nhân thiệt mạng vì virus Ebola giảm đáng kể tại thủ đô Monrovia (Liberia), Tổng thống Mỹ Barack Obama và tổ chức Chữ thập đỏ đã đưa ra những tuyên bố làm dấy lên hy vọng thế giới sẽ sớm khống chế được dịch bệnh chết người này.

Tổng thống Mỹ ngày 28/10 chúc mừng những tiến triển trong cuộc chiến chống loại virus đã cướp đi sinh mạng của gần 5.000 người, mặc dù nói thêm rằng Washington sẽ tiếp tục “thận trọng”. Nhấn mạnh khoa học, chứ không phải sự sợ hãi, sẽ là kim chỉ nam trong hành động ứng phó với loại virus chết người này, ông Obama cho rằng đại dịch “có thể bị kiềm chế” và hứa hẹn “nó sẽ bị tiêu diệt”.

Trong khi đó, Tổ chức Chữ thập đỏ cho biết số người thiệt mạng vì Ebola tại thủ đô Monrovia và các khu vực lân cận trong tuần qua đã giảm 1/3 so với đỉnh điểm cuối tháng 9 vừa qua, một dấu hiệu cho thấy đại dịch này đang bị đẩy lùi.

Thông tin lạc quan này được đưa ra một tuần sau khi WHO kết luận virus Ebola vẫn phát triển mạnh tại thủ đô của các quốc gia Liberia, Guinea, Siera Leone, đồng thời đối lập với đánh giá trước đó của của Liên hợp quốc (LHQ) và tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB). Tại hội nghị diễn ra ở Ethiopia, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho rằng sự lan rộng của virus Ebola tiếp tục vượt ra khỏi khả năng ứng phó, trong khi người đứng đầu WB kêu gọi thêm sự tham gia của hàng ngàn bác sĩ cho cuộc chiến chống đại dịch này.

Trước những diễn biến của Ebola tại Tây Phi, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã có động thái trấn an trước lo ngại giải Vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ có thể bị chuyển khỏi Morocco. FIFA cho hay đã nhận được những cam kết từ các quan chức y tế rằng đại dịch chết người Ebola không hiện diện tại quốc gia châu Phi này. Trong một tuyên bố trên website chính thức, FIFA cho biết đang giám sát và liên tục cập nhật tình hình theo hướng dẫn của WHO cũng như giữ liên lạc với các quan chức Morocco. “Theo WHO, hiện không có trường hợp nhiễm Ebola nào được phát hiện tại Morocco và do đó tất cả mọi công tác chuẩn bị sẽ tiếp tục như dự kiến”. Giải Vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ 2014 dự kiến diễn ra tại các thành phố Rabat và Marrakesh từ 10 - 20/12.

Cho đến nay, đa số các ca tử vong vì virus Ebola xảy ra ở Tây Phi. Đại dịch chết người này đã dẫn đến việc các chuyến bay bị hủy, các cửa khẩu biên giới bị đóng cửa và làm dấy lên cơn bão chỉ trích tại nước Mỹ vì những quy định giám sát nhân viên y tế trở về từ vùng dịch.

Anh Minh