10:00 17/10/2012

Thụy Sỹ phong tỏa hơn 1 tỷ USD tài sản "Mùa xuân Arập"

Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ ngày 16/10 cho biết nước này đã phong tỏa gần 1 tỷ franc Thụy Sỹ (khoảng 1,07 tỷ USD) trong các tài khoản được cho là “thụt quỹ” có liên quan đến những nhà lãnh đạo ở 4 quốc gia tâm điểm của cái gọi là phong trào “Mùa xuân Arập”, gồm Ai Cập, Libi, Xyri và Tuynidi.

Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ ngày 16/10 cho biết nước này đã phong tỏa gần 1 tỷ franc Thụy Sỹ (khoảng 1,07 tỷ USD) trong các tài khoản được cho là “thụt quỹ” có liên quan đến những nhà lãnh đạo ở 4 quốc gia tâm điểm của cái gọi là phong trào “Mùa xuân Arập”, gồm Ai Cập, Libi, Xyri và Tuynidi.


 

Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak

Vụ trưởng Vụ Luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, ông Valentin Zellweger cho biết hiện các nhà chức trách nước này đang hợp tác với các quan chức tư pháp Tuynidi và Ai Cập để đẩy nhanh tiến độ hoàn trả số tiền nói trên, nhưng công việc này sẽ phải mất nhiều năm. Trong cuộc họp báo cùng ngày tại thành phố Geneva, ông Zellweger đã công bố con số mới nhất về các tài khoản bị phong tỏa kể từ đầu năm 2011.


Theo Bộ Ngoại giao Thụy Sỹ, phần lớn số tiền nói trên - gần 700 triệu franc - thuộc về cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và các nhân vật thân cận của ông này. Hồi cuối tuần qua, Ngoại trưởng Thụy Sỹ, Didier Burkhalter đã có các cuộc thương lượng tại Cairô với người đồng cấp Ai Cập, Mohamed Kamal Amr về việc hợp tác tư pháp nhằm hoàn trả các khoản tiền “thụt quỹ”. Trong khi đó, khoảng 60 triệu franc có liên quan đến Tổng thống Tuynidi bị lật đổ Ben Ali, cũng đã bị phong tỏa. Để thực thi lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Thụy Sỹ cũng phong tỏa 100 triệu franc liên quan tới nhà lãnh đạo Libi quá cố, Muammar Gaddafi và 100 triệu franc liên quan tới đương kim Tổng thống Xyri, Bashir al-Assad cùng một số đồng sự của ông này.


Trong vài năm qua, Thụy Sỹ đang tìm cách thay đổi hình ảnh của đất nước này như là “thiên đường” tích trữ các tài sản bất chính, bằng cách tịch thu tài khoản của những nhân vật được cho là độc tài. Thụy Sỹ cũng nới lỏng một số quy định chặt chẽ về bí mật ngân hàng nhằm giúp một số quốc gia điều tra những vụ trốn thuế.

 

T.L