06:17 17/06/2014

Thụy Sĩ gặp hên mỗi khi thi đấu tại Brazil

Bị dẫn trước nhưng Thụy Sĩ đã vươn lên giành chiến thắng trong trận gặp Ecuador ngày 15/6 tại loạt trận đấu đầu tiên ở bảng E, trở thành đội thứ 5 lội ngược dòng thành công tại World Cup 2014.

Bị dẫn trước nhưng Thụy Sĩ đã vươn lên giành chiến thắng trong trận gặp Ecuador ngày 15/6 tại loạt trận đấu đầu tiên ở bảng E, trở thành đội thứ 5 lội ngược dòng thành công tại World Cup 2014.


Như vậy chỉ sau 9 trận đấu đầu tiên tại ngày hội bóng đá thế giới năm nay, số trận thắng lội ngược dòng đã nhiều hơn số trận thắng sau khi bị dẫn trước của cả giải cách đây 4 năm.


Sau đây là một số thông tin thú vị khác của trận đấu này:


- Thụy Sĩ chưa từng giành chiến thắng trước một đội bóng của Mỹ Latinh tại các kỳ World Cup kể từ sau khi hạ gục Mexico năm 1950, khi Brazil lần đầu tiên đăng cai bữa tiệc túc cầu thế giới.


- Kể cả bàn thua trước Ecuador, Thụy Sĩ chỉ bị thủng lưới 2 lần trong 8 trận đấu gần đây nhất tại các kỳ World Cup.


- Đây là lần đầu tiên trong 10 trận đấu gần đây nhất của Thụy Sĩ tại các kỳ World Cup cả hai đội đều ghi bàn.


- Sau 7 trận luôn mang áo màu vàng truyền thống tại các kỳ World Cup, trong trận này “La Tri” (biệt danh đội tuyển Ecuador) mang trang phục phụ màu xanh.


-Với bàn thắng bằng đánh đầu của tiền đạo Enner Valencia, một nửa trong số các bàn thắng của Ecuador trong các kỳ World Cup được ghi bằng cách này.


- Chỉ 121 giây sau khi lần đầu tiên chơi bóng tại World Cup, tiền đạo Admir Mehmedi của Thụy Sĩ đã ghi được bàn thắng.


- Kể từ năm 1966, hậu vệ Ricardo Rodríguez là cầu thủ thuận chân trái đầu tiên của Thụy Sĩ kiến tạo bóng cho đồng đội làm bàn.


Quang Sơn (Phóng viên TTXVN tại Argentina)