01:00 06/01/2012

Thủy điện Sơn La thể hiện ý chí tự lực, tự cường dân tộc

Tiếp tục chương trình công tác tại Sơn La, ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động đang thi công trên công trường thủy điện Sơn La - dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Tiếp tục chương trình công tác tại Sơn La, ngày 5/1, Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, động viên và chúc Tết tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động đang thi công trên công trường thủy điện Sơn La - dự án thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Cùng tham gia đoàn công tác có Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải kiêm Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án thủy điện Sơn La - Lai Châu. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, chúc Tết cán bộ, kỹ sư, công nhân Nhà máy thủy điện Sơn La và chúc mừng tổ máy số 4 phát điện lên lưới điện quốc gia. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN


Chúc mừng sự kiện phát điện thành công Tổ máy số 4, Chủ tịch QH nêu rõ, Dự án thủy điện Sơn La là công trình trọng điểm, dự án thủy điện lớn nhất từ trước đến nay của đất nước với công suất 2.400 MW, sản lượng điện 10,2 tỷ kWh/năm. Dự án có 4 chức năng chính: Cung cấp điện đảm bảo an ninh năng lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; ngăn lũ, điều tiết nước cho hạ du; cung cấp nước về mùa kiệt cho đồng bằng Bắc bộ và góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc.

Thời gian qua, việc vận hành thành công, an toàn 4 tổ máy, 2 tổ máy còn lại sẽ được hoàn tất trong năm 2012, Nhà máy thủy điện Sơn La đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ cấp điện, hỗ trợ tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự án cũng đã điều tiết nước cho vùng hạ lưu sông Hồng, tích nước, điều hòa nước cho hai hồ Sơn La và Hòa Bình góp phần ngăn lũ, chống hạn cho các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Dự án cũng trực tiếp thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu; góp phần hỗ trợ đồng bào các dân tộc Tây Bắc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng biểu dương thành tích của tập thể cán bộ, kỹ sư, công nhân viên, người lao động tại nhà máy thủy điện Sơn La. Chủ tịch QH khẳng định, thành quả của nhà máy đã thể hiện rõ ý chí tự lực tự cường, truyền thống đoàn kết, sự quyết tâm và năng lực sáng tạo của đội ngũ công nhân, trí thức Việt Nam trong việc thiết kế, triển khai, thi công đạt chất lượng cao một công trình trọng điểm quốc gia. Bên cạnh đó, việc tổ chức di dời, tái định cư thành công 22.000 hộ dân, với tổng số 120.000-130.000 người, quá trình triển khai dự án đến nay cũng cho thấy rõ những nỗ lực, cố gắng và sự phối hợp chặt chẽ, gắn bó giữa chính quyền địa phương với Ban quản lý dự án và các đơn vị thi công.

Chủ tịch QH nhấn mạnh, việc Nhà máy thủy điện Sơn La phấn đấu hoàn thành tiến độ trước 3 năm (hoàn tất năm 2012 so với kế hoạch là năm 2015) sẽ đem lại cho đất nước 1,5 tỷ USD, so với tổng vốn đầu tư gần 3 tỷ USD. Điều này cũng sẽ đem lại những hiệu quả trực tiếp và gián tiếp, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tiến trình phát triển đất nước. Trong thành tựu đó, có một nửa công lao từ việc ủng hộ, tích cực góp sức người, sức của, chủ động di dời, tái định cư của đồng bào trong vùng dự án.

lKết thúc thị sát Nhà máy thủy điện Sơn La, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, động viên và tặng quà tập thể công nhân, kỹ sư Công ty cổ phần cao su Sơn La tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, Sơn La. Doanh nghiệp này hiện có 6.450 hộ (97% là đồng bào dân tộc thiểu số) tham gia góp 6.300 ha đất sản xuất trên địa bàn 6 huyện (trong đó có 21 bản tái định cư) của tỉnh Sơn La. Đánh giá cao mô hình sản xuất của công ty, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, đây là hướng mới để mở rộng diện tích trồng cao su công nghiệp, xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn. Việc này cũng đồng thời góp phần chuyển hóa đội ngũ lao động từ nông dân sang công nhân lao động có tay nghề, kỹ năng sản xuất; gắn bó công nghiệp với nông nghiệp bằng phương pháp công nghiệp, đạt sản lượng cao.

* Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, trò chuyện với các hộ dân thuộc xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu – huyện miền núi cao nằm ở phía tây bắc tỉnh Sơn La.

Chính Tới – Quang Vũ