11:11 08/11/2012

Thương hiệu Lacoste về tay Thụy Sĩ

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn thời trang hàng đầu Lacoste của Pháp, bà Sophie Lacoste-Dournel ngày 7/11 cho biết bà và các cổ đông mà bà đại diện đã quyết định nhượng lại toàn bộ số cổ phần của họ cho Tập đoàn Maus Freres của Thụy Sĩ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn thời trang hàng đầu Lacoste của Pháp, bà Sophie Lacoste-Dournel ngày 7/11 cho biết bà và các cổ đông mà bà đại diện đã quyết định nhượng lại toàn bộ số cổ phần của họ cho Tập đoàn Maus Freres của Thụy Sĩ.

Nếu thương vụ này thành công, Tập đoàn Maus Freres sẽ nắm trong tay 93,3% tổng số cổ phần của thương hiệu "Cá sấu". Theo dự tính, giá của số cổ phần này dao động từ 1 đến 1,2 tỷ euro. Dựa trên số liệu này, số tiền mà bà Sophie Lacoste-Dournel và các cổ đông mà bà đại diện thu được vào khoảng 280-320 tỷ euro.

Nguồn tin từ tờ "Le Temps", cho biết sau khi mua thêm 30,3% cổ phần của thương hiệu thời trang nổi tiếng này từ một bộ phận cổ đông mà đại diện là ông Michel Lacoste, cựu Chủ tịch đồng thời là Giám đốc điều hành Lacoste, hôm 26/10 vừa qua, Tập đoàn Maus Freres đã kiểm soát 65,3% cổ phần của Lacoste.

Tập đoàn Thụy Sĩ này cũng cho biết thêm từ nay đến ngày 12/11, họ sẵn sàng mua lại toàn bộ cổ phần của các thành viên gia đình Lacôxtơ với những điều kiện tương tự như họ đã mua của ông Michel Lacoste.

Maus Freres - tập đoàn phân phối hàng đầu tại Thụy Sĩ có trụ sở ở Geneva (Giơnevơ), kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, hiện có khoảng 22.000 nhân viên, trong đó một nửa làm việc tại Thụy Sĩ.

Maus Freres sở hữu nhiều thương hiệu nổi tiếng như Manor, Jumbo, Manora, Athketicum, Accarda, Parashop, Devanlay, Aigle, Gant… và hiện nay là Lacoste.


TTXVN/ Tin Tức